Nghi vấn nhà máy đường xả thải khiến thủy sản chết hàng loạt

Trước hiện tượng tôm, cá chết nói trên, người dân cho rằng nguyên nhân là do nước từ hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đường Khánh Hòa tràn ra vùng nước trong đầm.

Vào sáng 13/3, khi ra đầm Thủy Triều đoạn thuộc thôn Tân Quý, Suối Cam (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm), người dân phát hiện thủy hải sản trong đầm bị chết hàng loạt.

Dù chưa rõ nguyên nhân từ đâu nhưng nhiều người dân địa phương đã đổ xô ra đầm để vớt cá.

Hải sản như tôm, cá mú, ốc hương nuôi trong các ao, hồ lấy nguồn nước từ đầm vào cũng xảy ra hiện tượng chết hàng loạt.

Trước hiện tượng tôm, cá chết nói trên, người dân cho rằng nguyên nhân là do nước từ hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đường Khánh Hòa tràn ra vùng nước trong đầm.

Sau khi kiểm tra, tiếp nhận thông tin, đoàn công tác chuyên ngành của tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã, lấy mẫu nước, mẫu hải sản bị chết để làm rõ nguyên nhân.

Hiện UBND xã Cam Thành Bắc đang thống kê số hộ bị thiệt hại, theo ghi nhận ban đầu, nhiều hộ thiệt hại từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Nhà máy Đường Khánh Hòa cũng đã xác định được nguyên nhân khiến nước thải tràn ra đầm Thủy Triều và cam kết với chính quyền sẽ phối hợp để khắc phục sự cố này trong vòng 10 ngày./.

(VNews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-nghi-van-nha-may-duong-xa-thai-khien-thuy-san-chet-hang-loat/436264.vnp