Nghị trường Hồng Kông hỗn loạn

Ngày 19.10, nghị trường Hồng Kông một phen hỗn loạn sau khi nhiều dân biểu ủng hộ Trung Quốc đại lục bỏ ra ngoài để phản đối buổi tuyên thệ lại của 2 tân nghị viên Du Huệ Trinh, 25 tuổi, và Lương Tụng Hằng, 31 tuổi.

Nhiều nghị viên bỏ ra ngoài sau khi cơ quan lập pháp Hồng Kông vừa họp được 19 phút ngày 19.10

Theo Reuters, 2 người này, thuộc đảng Youngspiration có quan điểm đấu tranh tăng cường dân chủ cho Hồng Kông, đã trúng cử trong kỳ bỏ phiếu hồi tháng 9.

Trong buổi tuyên thệ nhận cương vị hôm 11.10, họ bất ngờ giăng biểu ngữ “Hồng Kông không phải Trung Quốc” và lên án dữ dội chính quyền trung ương khiến buổi lễ bị hủy bỏ.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Lương Quân Ngạn cho phép 2 nghị viên trẻ tuyên thệ lại bất chấp phản đối từ bên hành pháp và phe ủng hộ trung ương trong nghị viện. Chính quyền Hồng Kông thậm chí còn khiếu nại lên Tòa án tối cao đặc khu yêu cầu hủy quyết định của ông Lương nhưng không thành.

Hôm qua 19.10, nhiều người tập trung bên ngoài tòa nhà lập pháp Hồng Kông hò hét dữ dội. Bên trong, dân biểu 2 phe cãi vã kịch liệt, thậm chí ném đồ đạc, sau khi bà Du và ông Lương cương quyết không chịu xin lỗi trước khi tuyên thệ lại.

Cuối cùng nhiều nghị viên bỏ ra ngoài nên buổi tuyên thệ lại không thể diễn ra vì không đủ số người tham dự hợp lệ.

Theo tờ South China Morning Post, 2 tân nghị viên có thể sẽ tuyên thệ lại vào tuần tới, còn Tòa án tối cao sẽ tổ chức điều trần vào ngày 3.11 về vụ việc.

Trọng Kha

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nghi-truong-hong-kong-hon-loan-756886.html