Nghi Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ, Mỹ chính thức mở cuộc điều tra

Hoa Kỳ ngày 18.8 chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, một hành động được nhiều người dự đoán sau khi Tổng thống Donald Trump trong tuần kêu gọi nên quyết định chuyện này.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, nói sau khi tham khảo các bên liên quan và các cơ quan chính phủ, ông quyết định vấn đề này đáng mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Tổng thống Donald Trump và các thành viên nhóm cố vấn kinh tế của ông từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động thương mại gây phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ, từ việc nhập khẩu thép quá mức đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.8 vừa ký văn kiện cho phép điều tra nghi vấn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và tuyên bố rằng đây là "một bước lớn" - theo VOA.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều tra cách làm ăn "không công bằng" của Trung Quốc, có thể đầu độc các quan hệ song phương.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nghi-trung-quoc-danh-cap-tai-san-tri-tue-my-chinh-thuc-mo-cuoc-dieu-tra-550294.ldo