Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ lao vào ẩu đả trong phiên họp Quốc hội

Phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/1 rơi vào hỗn loạn khi thành viên Đảng Công lý và Phát triển (AKP) và Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) lao vào ẩu đả nhau vì tranh cãi về việc sửa đổi Hiến pháp.

Vụ ẩu đả xảy ra trong phiên họp Quốc hội ngày 11/1, theo giờ địa phương. Mâu thuẫn bắt đầu từ cuộc tranh luận căng thẳng về các điều khoản sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc trao thêm nhiều quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Các thành viên hai Đảng Công lý và Phát triển (AKP) và Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) lao vào nhau, túm áo, la hét và xô đẩy nhau khi tập trung trên bục phát biểu.

Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ lao vào ẩu đả trong phiên họp Quốc hội.

Việc thay đổi hiến pháp do Đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan đề xuất. Ông Erdogan cho rằng việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để tránh lặp lại cuộc đảo chính một lần nữa.

Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) và Đảng HDP thân người Kurd. Họ lo ngại việc sửa đổi hiến pháp sẽ làm gia tăng quyền lực tập trung khiến người đứng đầu đất nước có quyền tự ra các quyết định mà không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai.

Bất chấp những tranh cãi nảy lửa giữa hai phe, các điều khoản 3,4 và 5 của dự luật sửa đổi hiến pháp gồm18 điều đã được thông qua trong phiên họp kéo dài từ đêm 11/1 đến rạng sáng 12/1. Dự kiến, phiên tranh luận về dự luật này sẽ được nối lại trong chiều 12/1.

Dự luật này cần sự ủng hộ của ít nhất 330 nghị sĩ tại quốc hội có 550 ghế để được đưa ra trưng cầu dân ý dự kiến trong mùa xuân năm nay. AKP có 316 ghế và CHP có 39 ghế.

Tùng Bách (theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nghi-si-tho-nhi-ky-lao-vao-au-da-trong-phien-hop-quoc-hoi-d89924.html