Nghi phạm trộm tiền ở Bali trốn qua cửa sổ toilet trước buổi xét xử

Nghi phạm trộm khoản tiền lớn trong máy ATM trên đảo Bali, Indonesia đã trốn khỏi tòa hôm 16/5 bằng cách leo qua khỏi cửa sổ trong phòng vệ sinh.

Jose William Salazar Ortiz (38 tuổi), công dân Peru, được triệu tập đến tham dự phiên xét xử hôm 16/5. Tuy nhiên khi đến tòa, anh ta xin phép các nhân viên an ninh cho đi vệ sinh trước khi làm thủ tục tố tụng.

"Khá lâu sau nhưng không thấy Ortiz trở lại, chúng tôi nghi ngờ và nghĩ rằng hắn ta có thể đã bỏ trốn", viên chức cảnh sát Gede Sumana cho hay.

Kẻ tình nghi được cho là đã tẩu thoát qua cửa sổ phòng vệ sinh. Ảnh minh họa: Alamy.

Cảnh sát đã phá cửa chính phòng vệ sinh và phát hiện tên này đã tẩu thoát, còn cửa sổ thì mở toang.

Họ đoán rằng sau khi leo qua cửa sổ, nghi phạm đã tẩu thoát bằng xe taxi. Tòa án đã ra lệnh truy nã Ortiz và cảnh báo các quan chức tại sân bay, bến cảng và bến xe buýt.

Vào tháng 1, Ortiz cùng 2 đồng phạm bị bắt vì phá hỏng cây ATM ở Bali và đánh cắp hàng chục nghìn USD.

Chúng cũng bị tình nghi đánh cắp tiền từ các máy ATM khác trên đảo Java, Indonesia. Trộm cắp vặt diễn ra khá thường xuyên trên đảo nhưng nhà chức trách cho rằng liên quan đến khoản tiền lớn như vụ án này là sự việc hy hữu.

Bảo Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-trom-tien-o-bali-tron-qua-cua-so-toilet-truoc-buoi-xet-xu-post747760.html