Nghi phạm thứ 2 trong vụ dàn cảnh trộm tài sản ở bến phà sa lưới

Biết camera hành trình ghi hình, 2 nghi phạm tìm cách trả lại tài sản cho chủ rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, 2 nghi phạm trên lần lượt sa lưới sau nhiều tháng trốn nã.

Ngày 13/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Trí Thông (36 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Đây là nghi phạm trốn nã sau khi cùng đồng bọn dàn cảnh trộm tài sản ở bến phà Vàm Cống (bờ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) hơn 8 tháng trước.

Trước đó, ngày 12/2 (mùng 4 Tết), cư dân mạng xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nhóm bán hàng rong dàn cảnh để trộm túi xách trên xe ô tô biển số xanh 65E–2456 hết sức tinh vi.

Theo trình báo của nạn nhân, bên trong túi xách có 9 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi biết hành vi trộm tài sản đã bị camera hành trình của một ô tô phía sau ghi hình, các nghi phạm đã tìm cách trả túi xách cho bị hại.

Ô tô biển số xanh 65E–2456 đang bị đối tượng bán hàng rong được cho là Dương Trí Thông (hướng mũi tên) tiếp cận dàn cảnh để trộm túi xách (Ảnh cắt từ clip).

Từ hình ảnh camera ghi lại, công an vào cuộc điều tra và xác định 2 thanh niên dàn cảnh bán hàng rong ở phà Vàm Cống để trộm túi xách nêu trên là Dương Trí Thông và Nguyễn Trường Hận (27 tuổi, TP. Long Xuyên). Tuy nhiên, Thông và Hận đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nên công an phát lệnh truy nã.

Sau đó, Nguyễn Trường Hận và Dương Trí Thông cũng lần lượt sa lưới pháp luật .

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghi-pham-thu-2-trong-vu-dan-canh-trom-tai-san-o-ben-pha-sa-luoi-a302564.html