Nghi phạm sát hại tài xế cướp thép bị bắt như thế nào?

Sau 3 ngày lần theo các manh mối, công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng tìm ra và bắt giữ 2 hung thủ sát hại tài xế xe rơ moóc cướp 34 tấn thép.

Khoảng 15h ngày 16/2, tại đường đôi 280 (thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) người dân phát hiện chiếc xe sơmi rơmooc đề tên Công ty Thép Việt đỗ 3 ngày trên đường mà không di chuyển. Đến kiểm tra, người dân phát hiện tài xế khoảng 40 tuổi đã chết trong cabin, chân tay bị trói, trùm chăn kín người, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Chiếc xe tải nạn nhân điều khiển để đi giao hàng(Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành thu thập thông tin, điều tra sự việc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Trong ảnh, Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan điều tra cũng xác định, nạn nhân bị chết bởi vết dao đâm, hiện trường vụ án là ở nơi khác. Nghĩa là, sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đưa nạn nhân đến khu vực trên rồi bỏ lại. Ngay trong đêm 16/2, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin, xác định được hành trình của chiếc xe, sau khi nhận thép tại tỉnh Hải Dương, đồng thời thu được tang vật gồm tất cả số thép trên được bán cho 1 cửa hàng tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh Otofun

Danh tính nạn nhân được xác định là Chu Văn Phong (SN 1976, ở thôn Thanh Hội, xã Trung Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Qua điều tra xác định, anh Phong chở sắt thép từ Hải Dương về Hà Nội giao hàng nhưng “mất tích” cho đến khi được phát hiện. Toàn bộ số hàng trên xe gồm 34,3 tấn thép đã bị cướp. Trong ảnh, nơi chiếc xe ôtô đỗ ven đường 280, thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội. Lần theo đường đi của số thép bị cướp, qua tài liệu điều tra cơ quan chức năng có đủ căn cứ để bắt đối tượng Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi (Ảnh: Vietnamnet)

Tại cơ quan Công an, đối tượng Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai ra đối tượng cùng tham gia thực hiện là Trương Việt Cường (Sệ lác), 38 tuổi, ở số nhà 70, đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: ANTV)

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Trong ảnh, một trong 2 đối tượng tham gia sát hại anh Phong (Ảnh: ANTV)

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Sau khi tiến hành xong công tác khám nghiệm tử thi, Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân Chu Văn Phong (SN 1978, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) cho gia đình. Ngày 17/2, gia đình nạn nhân đã tiếp nhận thi thể anh Phong và tiến hành các thủ tục mai táng cho nạn nhân. (Ảnh: Vietnamnet)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/anh-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-cuop-thep-bi-bat-nhu-the-nao-595248.vov