Nghi phạm khủng bố Paris bỏ cuộc vì không muốn giết người

Salah Abdeslam, nghi phạm duy nhất còn sống trong thảm kịch Paris, quyết định không đánh bom tự sát vì không muốn đoạt quá nhiều sinh mạng.

Nghi phạm Salah Abdeslam quan hệ với ít nhất hai kẻ đánh bom tại Brussels hôm 22/3. Ảnh: Mirror

Theo lời kể của Mohamed Abdeslam - anh trai của Salah Abdeslam (nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại Paris , Pháp hồi tháng 11/2015) trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BFM-TV của Pháp, Salah Abdeslam đã chọn không kích hoạt quả bom trên người.

Mohamed Abdeslam nói rằng nếu Salah kích nổ quả bom thì sẽ có rất nhiều nạn nhân thiệt mạng và Salah đã không làm được việc đó. Mohamed cũng cho biết Salah sẵn sàng hợp tác với Cảnh sát Pháp chứ không phải với Cảnh sát Bỉ.

Salah Abdeslam bị Cảnh sát Bỉ bắt giữ hôm 18/3 tại Brussels. Trong hai cuộc thẩm vấn đầu tiên, nghi phạm chịu khai báo và tỏ ý không muốn bị dẫn độ sang Pháp. Nhưng từ sau vụ khủng bố tại Brussels , Bỉ, Salah Abdeslam đã đã đổi ý, mong muốn được di lý sang Pháp càng sớm càng tốt và cam kết sẽ tiếp tục khai báo nếu được thẩm vấn tại Pháp.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/nghi-pham-khung-bo-paris-bo-cuoc-vi-khong-muon-giet-nguoi-20160402160522914.htm