Nghi phạm đoạt mạng mẹ 'vợ hờ' ra đầu thú

Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ Long An) cho rằng nguyên nhân gây án là do bà Thị cấm cản, gả con gái cho người khác.

Ngày 18/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, rạng sáng 7/7, bà Thị (54 tuổi, đã đổi tên, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) được phát hiện tử vong tại nhà riêng với vết cứa ở cổ.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Sau 8 ngày xảy ra vụ án, Long đến Công an xã Bình Hòa Nam đầu thú và khai nhận là hung thủ đã sát hại bà Thị. Tại cơ quan điều tra, Long khai có quan hệ tình cảm với con gái của nạn nhân.

Theo lời nghi phạm, anh ta quen con gái bà Thị trong thời gian làm thuê ở TP.HCM. Cả hai thuê phòng chung sống như vợ chồng.

Một thời gian sau, con gái bà Thị bỏ Long đến Đồng Tháp để phụ bán quán cà phê. Nam thanh niên 24 tuổi nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Ngày 6/7, Long hẹn gặp "vợ hờ" gặp tại Vĩnh Long. Tại đây, Long tiếp tục khuyên người phụ nữ quay về với mình nhưng bị cự tuyệt. Bà Thị cũng khuyên Long nên quen người khác, vì con gái bà chuẩn bị làm đám cưới.

Tức giận, Long rời khỏi nhà bà Thị ra chợ mua dao, với mục đích sát hại chủ nhà. Đến rạng sáng, bà Thị nghe tiếng chó sủa nên thức dậy.

Trong lúc bà đi vệ sinh đã bị Long khống chế từ phía sau, dùng dao cứa cổ dẫn đến tử vong. Gây án xong, Long bỏ trốn đi TP.HCM, Campuchia. Ngày 15/7, nghi phạm ra đầu thú.

Long cho rằng, nguyên nhân gây án là do bà Thị cấm cản, gả con gái cho người khác. "Hôm xảy ra vụ án, chỉ vài ngày nữa là con gái nạn nhân tổ chức đám cưới. Vụ án xảy ra, tiệc cưới cũng bị hủy bỏ”, một cán bộ điều tra cho hay.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-doat-mang-me-vo-ho-ra-dau-thu-post764049.html