Nghi phạm đâm dao ở Phần Lan là 'khủng bố' gốc Morocco

Cảnh sát Phần Lan thông báo bắt thêm 5 người liên quan tới vụ đâm dao ở Turku, xác định nghi phạm chính là công dân Morocco 18 tuổi và điều tra theo hướng đây là tấn công khủng bố.

AFP dẫn lời thám tử Markus Laine thuộc Cục điều tra quốc gia Phần Lan hôm nay cho biết cảnh sát đã tiến hành đột kích tại một căn hộ ở Turku vào đêm 18/8 và bắt thêm 5 người liên quan đến vụ đâm dao tại thành phố này.

"Chúng tôi đã tiến hành một cuộc bố ráp, hiện tại chúng tôi đang giam giữ 6 nghi phạm, bao gồm nghi phạm chính và 5 người khác", ông Laine cho biết.

"Chúng tôi đang điều tra về vai trò của 5 người còn lại, chưa rõ họ có liên quan như thế nào (đến vụ tấn công) nhưng họ đã liên lạc với nghi phạm chính", thám tử này nói thêm.

Nghi phạm chính là "một công dân Morocco 18 tuổi", bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường khi vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát Phần Lan thông báo đang điều tra vụ việc theo hướng "tấn công khủng bố".

"Vụ việc ban đầu được coi là giết người. Nhưng trong đêm qua, chúng tôi đã nhận thông tin cho thấy đây là tấn công khủng bố", đại diện cảnh sát Turku cho biết.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Phần Lan. Ảnh: Reuters.

Phần Lan đã tăng mức cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc sau vụ đâm dao, đồng thời thắt chặt an ninh tại nhà ga và sân bay, bổ sung lực lượng tuần tra trên đường phố.

Ngày 18/8, một kẻ tấn công cầm dao đâm nhiều người gần quảng trường Chợ Puutori, thành phố Turku, phía nam Phần Lan làm hai người chết, 8 người bị thương. Tên này bị cảnh sát bắn trúng đùi và bắt ngay sau đó. Kẻ tấn công được cho là đã hô to "Thánh Allah Vĩ đại".

Trong một diễn biến liên quan đến loạt vụ tấn công ở Tây Ban Nha, cảnh sát nước này vừa công bố thêm danh tính 3 đối tượng tình nghi.

3 nghi phạm đều là công dân Morocco, bao gồm Moussa Oukabir (17 tuổi), Said Aallaa (18 tuổi) và Mohamed Hychami (24 tuổi). Cảnh sát cũng cho biết những kẻ tấn công vốn âm mưu tiến hành một vụ khủng bố quy mô lớn hơn.

Cảnh sát đến nay xác định có 12 nghi phạm trong loạt vụ tấn công, bao gồm 5 kẻ đã bị tiêu diệt, 4 phần tử bị bắt giữ và 3 đối tượng vừa xác định được danh tính song đang lẩn trốn.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng 2 trong số 3 nghi phạm vừa được xác định này có khả năng đã tử vong trong vụ nổ đêm 15/8 tại một ngôi nhà ở Alcanar, cách Barcelona khoảng 200 km về phía nam.

Vụ nổ này xảy ra chỉ vài giờ trước vụ lao xe ở Barcelona vào đêm 17/8, một kẻ thánh chiến Hồi giáo thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lao xe vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-dam-dao-o-phan-lan-la-khung-bo-goc-morocco-post772790.html