Nghi ngộ độc đồ chơi, hàng chục học sinh ngất xỉu

Lãnh đạo UBND huyện An Minh, Kiên Giang xác nhận thông tin trên vào ngày 14/10.

Theo đó, gần 40 em học sinh ở Tiểu học Thuận Hòa III, xã Thuận Hòa, huyện An Minh ngất xỉu phải cấp cứu ở các cơ sở y tế.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu được cho là do một số em học sinh chơi món đồ chơi nhựa “quả bom thối” với nhiều hình dáng có xuất xứ từ Trung Quốc. Một số em ra cổng trường mua loại đồ chơi này và cùng nhau chơi đùa; khi “quả bom thối” bị tác động đã phát nổ và bốc ra mùi hôi ngột ngạt, khó chịu, làm hàng loạt học sinh ngất xỉu, phải cấp cứu đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng nghi ngờ đồ chơi này khiến hàng chục học sinh ngất xỉu. Nguồnnld.com.vn

Trong số các học sinh có 26 em bị nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu, còn các em học sinh còn lại nhẹ hơn được điều trị tại các cơ sở y tế gần nhà và Trạm Y tế xã Thuận Hòa. Tuy nhiên, đến ngày 15/10 các em học sinh đã xuất viện.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/nghi-ngo-doc-do-choi-hang-chuc-hoc-sinh-ngat-xiu-214856.html