Nghi máy bay trực thăng rơi cạnh ngôi chùa ở huyện Tân Thành

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã đến chùa Viên Không (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) trực tiếp chỉ huy tìm kiếm máy bay mất liên lạc.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay lúc 7h40 ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8h03, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người, gồm một giáo viên và 2 học viên. 3 phi công trên máy bay trực thăng EC-130 đang mất tích là đại úy Dương Lê Minh, trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Ngay trưa 18/10, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ đạo tìm kiếm tại chùa Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hải An.

Gần 400 người tham gia tìm kiếm

Theo thông tin từ hiện trường hiện có 140 bộ đội và 230 dân quân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia tìm kiếm máy bay mất liên lạc. May bay mất liên lạc được xác định là loại EC-130 có số hiệu 632, màu sơn trắng - đỏ. Khu vực mất liên lạc được xác định trong khu vực xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức - xã Châu Pha, huyện Tân Thành - xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu.

Nghi rơi gần ngôi chùa

Thượng tướng Võ Văn Tuấn Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bàn phương án tìm kiếm vị trí nghi ngờ trực thăng rơi.

Thời điểm này, người dân xung quanh cũng đã đến theo dõi tại Thiền viện Viên Không khá đông. Theo người dân, khu vực này khá hiểm trở, thời tiết đang mưa nên việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng thời điểm, ̣lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khe núi Bạch Vân, nơi được cho là máy bay xuất hiện trước khi mất tín hiệu. Lực lượng dân quân, dân phòng, cán bộ chiến sĩ cũng đang tập trung tại khu vực xung quanh vị trí nghi máy bay mất liên lạc.

Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Đã xác định được khu vực máy bay rơi nhưng do địa hình hiểm trở, thời tiết xấu nên chưa tiếp cận được".

Xác định danh tính 3 phi công trên máy bay gặp nạn

3 phi công trên máy bay trực thăng EC-130 đang mất tích là đại úy Dương Lê Minh, trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Giáo viên bay có cha hy sinh khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện

Theo báo Khánh Hòa, Đại úy Dương Lê Minh, giảng viên bay của Trung tâm Huấn luyện bay (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam), sẽ chẳng bao giờ quên ngày 29-4-2005. Đó là ngày cha anh, Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 910, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mãi mãi ra đi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Đại úy Minh nhớ lại: “Ngày ấy, tôi cũng đang là học viên phi công tại Trường Sĩ quan Không quân. Nghe tin bố hy sinh khi làm nhiệm vụ, cả nhà đều suy sụp. Lúc ấy, mẹ tôi không muốn tôi theo nghiệp bay của bố. Thế nhưng, hình ảnh bố tôi, một người lính bay đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ bình yên của Tổ quốc đã trở thành động lực, là niềm kiêu hãnh để tôi vươn lên, nỗ lực trở thành phi công”.

Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Lực lượng cứu hộ cho biết đang chuẩn bị nhân sự, áo mưa, đèn pin, vật dụng để triển khai tìm kiếm ngay trong đêm nếu tìm thấy.

Lực lượng tiếp tế nước uống, thực phẩm đang xác định lối lên đỉnh núi để cung cấp bữa tối cho cán bộ, chiến sĩ đang tìm kiếm. Ảnh: Ngọc An.

17h50, thượng tá Trần Văn Cư, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết do trời tối, địa hình hiểm trở nên lực lượng tìm kiếm sẽ ngưng công việc. Những người trên núi sẽ được rút về để đảm bảo an toàn. Việc tìm kiếm sẽ được triển khai sớm vào sáng mai.

Lúc 19h30, hai tổ dân quân 12 người của 12 xã đã xuống núi, kết thúc cuộc tìm kiếm trong ngày. Ảnh: Hải An.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hop-khan-vu-may-bay-truc-thang-mat-lien-lac-o-ba-ria-post690694.html