Nghỉ học đi mót... 'lộc trời'

Tết âm lịch qua đã lâu, nhưng sĩ số tại các lớp học (chủ yếu là bậc THCS) tại các xã vùng cao Quảng Trị vẫn 'trồi trụt', không đảm bảo.

Sau tết, nhiều HS nghỉ học để đi mót đót, kiếm thêm thu nhập cho gia đình

Lý do, không phải vì các em học sinh (HS) nơi đây mải chơi tết mà phần nhiều là vì các em tạm nghỉ học để đi mót…lộc trời! “Lộc trời” ở đây là cây đót, loại cây mọc rất nhiều và mọc tự nhiên ở vùng rẻo cao Quảng Trị. Mùa thu hoạch đót thường rơi vào dịp trước và sau tết 1 tháng. Và thường cứ sau tết Nguyên đán, ngoài lý do… lười đi học, các em học sinh vùng cao lại nghỉ học đi hái đót để kiếm thêm thu nhập của gia đình.

Đi dọc tuyến QL 14 xuyên qua huyện vùng cao Đakrông, dù không phải là ngày thứ 7, chủ nhật nhưng dễ dàng nhận thấy rất nhiều bạn nhỏ đang ở độ tuổi đến trường gùi vác những bó đót to đi trên đường. Một em cho tôi biết, giá đót hiện nay từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, vậy nên mỗi ngày nghỉ học hái đót, đứa khỏe thì cũng kiếm được 100.000 đồng trong khi yếu nhất thì cũng được 50.000 đồng.

Thầy Hoàng Quang Cẩn, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Ngo (H.Đakrông) cho hay dù đã gần hết tuần học thứ 2 sau tết, nhưng tại các khối lớp 6,7,8,9 của nhà trường, sĩ số vẫn chưa ổn định. “Mỗi lớp thường vẫn thiếu 5-7 em. Chúng tôi xác định các em này không bỏ học mà chỉ là nghỉ học để đi hái đót. Dù vậy, nhà trường vẫn phải tổ chức nhiều đoàn đi vận động để các em đến trường và có văn bản gửi cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp, ổn định lại việc học tập cho các em”, thầy Cẩn nói.

Thầy Nguyễn Sĩ Huấn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đakrông thừa nhận tình trạng học sinh khối THCS nghỉ học để đi lấy đót vào thời điểm này xảy ra đã nhiều năm qua. “Các em không phải bỏ học hay nghỉ học dài ngày mà hôm nay các em nghỉ đi lấy đót, hôm mai các em lại đến trường. Đây thực ra là cũng vì mưu sinh, vì cha mẹ các em thấy lợi ích trước mắt nêu kêu các em đi hái đót, kiếm ngày 100.000, 200.000 đồng”, thầy Huấn nói. Cũng theo thầy Huấn, kinh nghiệm cho thấy mùa hái đót cũng chỉ kéo dài vài tuần, vì lực lượng vào rừng hái đót thường rất đông, ngoài các em HS còn có phụ huynh, thanh niên… “Khi đót hết thì các em cũng sẽ quay lại trường và tiếp tục học chuyên cần như cũ”, thầy Huấn nói chắc nịch.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nghi-hoc-di-mot-loc-troi-793851.html