Nghi can 'tâm thần' gây thảm án ở Hà Giang bị khởi tố

Cảnh sát xác định khi gây thảm án giết 4 người, Phù Minh Tuấn đã "ổn định sức khỏe" vì thế phải chịu trách nhiệm hình sự, dù có tiền sử bệnh tâm thần.

Chiều 5/12, trao đổi với PV, đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó giám đốc Công an Hà Giang xác nhận, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Phù Minh Tuấn (32 tuổi, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình) về hành vi giết 4 người.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, kẻ giết người từng có bệnh án tâm thần, "tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc hắn đã ổn định sức khỏe".

Phù Minh Tuấn bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Sơn Dương

Theo điều tra, khoảng 4h ngày 1/12, Tuấn hoang tưởng cho rằng bố đẻ là ông Phù Láo Tả (59 tuổi) muốn mình chết nên cầm dao quắm sang nhà chém ông tử vong. Tiếp đó, Tuấn sát hại đứa trẻ 2 tuổi - con của em ruột.

Nghe thấy tiếng động, anh trai cầm đèn pin sang soi thì bị Tuấn đuổi theo chém nhưng may mắn chạy thoát. Tuấn lấy xe máy đi tiếp sang nhà bà tím chém bà này tử vong. Cứu mẹ, anh Phù Láo Sán (26 tuổi) lao vào căn ngăn thì bị Tuấn chém và đuổi ra phía ruộng...

Quay lại nhà bố đẻ, Tuấn đã chém tử vong anh dân quân Phù Văn Thịnh (23 tuổi) đến can thiệp.

Hai năm trước, Tuấn từng giết chết con đẻ.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nghi-can-tam-than-gay-tham-an-o-ha-giang-bi-khoi-to-102721/