Nghi can gây thảm án Lào Cai có thể vẫn đang trốn trên núi cao

Một thành viên Ban chuyên án truy bắt nghi can giết 4 người ở Lào Cai nhận định đối tượng có thể vẫn đang trốn trên núi cao

2 tuần sau khi vụ án 4 người trong một gia đình ở thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai bị sát hại, các lực lượng chức năng gồm hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và quân đội của Lào Cai vẫn đang truy lùng nghi can. Do những ngày qua, Bát Xát có mưa to nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin trên Zing, ngoài tăng cường lực lượng cảnh sát và bộ đội biên phòng chốt chặn ở biên giới, ban chuyên án còn huy động chó nghiệp vụ truy tìm.

Cảnh sát giao thông chốt chặn các tuyến giao thông (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chia sẻ thông tin trên Zing, Đại tá Nguyễn Văn Thái – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cai cho biết, trong 15 ngày qua, Công an Lào Cai phối hợp với các đồn biên phòng rà soát khu vực nghi can có thể lẩn trốn; Cảnh sát kiểm soát chặt các phương tiện ra vào khu vực nghi can lẩn trốn; Lực lượng biên phòng cũng khóa chặt khu vực biên giới, kiểm soát cửa khẩu không để nghi can trốn ra nước ngoài. Ngoài ra, ban chuyên án còn phát hàng nghìn tờ rơi in ảnh nghi can, kêu gọi quần chúng nhân dân tố giác, bắt giữ tội phạm.

Một thành viên Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng nghi can vẫn đang lẩn trốn trên núi cao.

Như tin đã đưa, khoảng 21h tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) đi làm nương về, thấy nhà cửa im ắng, các cửa đều khóa. Vào nhà bằng cửa sau anh này phát hiện đồ đạc bị lục tung, một khẩu súng kíp đã nhồi đạn sẵn, gác lên 3 chiếc ghế mây chồng lên nhau, cò súng được buộc dây tới cửa chính, xung quanh nhà không phát hiện được ai.

Biết có chuyện chẳng lành, anh Nải chạy lên lán trồng chuối gọi bố về và chạy đi báo anh trai cũng như công an viên của thôn. Mọi người chạy đến và bủa đi các hướng tìm vợ, con và cháu.

Đến 24h đêm, anh trai của Nải tìm thấy xác của cháu bị dìm xuống suối và đè rất nhiều đá lên. Cho đến sáng, mới tìm được xác của vợ và hai con của anh Nải. Tất cả đều bị dìm xuống suối, ao cách nhà gần trăm mét và bị đè đá lên người để phi tang.

Trên cơ sở khám hiện trường, tử thi và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng gây án là người địa phương, có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân...

Cuối giờ chiều 10/8, cơ quan chức năng đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm trong vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai là Tẩn Láo Lở và tiến hành truy bắt.

Được biết, nghi can Tẩn Láo Lở sinh ra trong gia đình có 13 anh, chị em sống ở nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tẩn Láo Lở từng đi làm bốc vác thuê ở khu vực biên giới, có mối quan hệ với nhiều đối tượng. Đây cũng là lý do khiến việc khoanh vùng, xác định nơi lẩn trốn của đối tượng trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-can-gay-tham-an-lao-cai-co-the-van-dang-tron-tren-nui-cao-543814.vov