Nghi can 'có ý định tự tử' sau khi đâm chết em ruột

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thắng, nghi can đâm chết em ruột khi nạn nhân ngăn anh trai đánh vợ

Nhiều người dân theo dõi vụ án mạng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam

Chiều 14.11, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thắng (46 tuổi, bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “ giết người ”.

Thông tin ban đầu, Thắng đã dùng dao đâm chết em ruột mình là Nguyễn Đình Lợi (43 tuổi, bác sĩ khoa X-quang của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam) vào khuya 11.11, khi bác sĩ Lợi đến can ngăn Thắng đánh vợ.

Thắng bị bắt giữ vào chiều tối 12.11 tại khu vực Miếu Bông, TP.Đà Nẵng (giáp ranh với địa phận TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sau 1 ngày lẩn trốn.

Hiện Thắng bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Trả lời PV Thanh Niên chiều nay 14.11, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết theo khai nhận ban đầu của Thắng, bị can có “ý định tự tử” sau khi đâm chết em ruột.

“Bị can khai đã bỏ trốn và đang trên đường quay về nghe ngóng thông tin, chờ gia đình lo “mồ yên mả đẹp” cho em trai thì sẽ tự tử. Thắng cũng khai nhận một số tình tiết liên quan đến vụ việc, nhưng cơ quan chức năng còn xem xét thêm về các nội dung này”, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp nói.

Hứa Xuyên Huỳnh - Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-can-co-y-dinh-tu-tu-sau-khi-dam-chet-em-ruot-765101.html