Nghi án nghịch tử đâm cha tử vong trong cuộc nhậu

Trong cuộc nhậu, ông T. xảy ra mâu thuẫn với con trai. Khi hai bên xảy ra tranh cãi, xô xát, người con trai đã dùng dao đâm ông T. gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên ông T. đã tử vong.

Ngày 24-9, thông tin từ chính quyền xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An cho biết, tối trước đó một ngày trên địa bàn mới xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.V.T. (SN 1963) trú tại địa phương.

Theo đó, tối ngày 23-9, ông N.V.T. và một số người khác ngồi nhậu trong đó có con trai là Nguyễn Văn Hải (SN 1991). Trong cuộc nhậu, giữa hai cha con ông T. xảy ra cãi vã và xô xát với nhau.

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà ông T. bị con trai đâm tử vong

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà ông T. bị con trai đâm tử vong

Trong lúc nóng giận, Hải đã dùng dao đâm khiến ông T. gục tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông T. đã tử vong.

Nhận được tin báo về sự việc, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Được biết, Hải là con thứ hai của ông T., thanh niên này đã lập gia đình.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Trịnh Nguyễn - L.Trần

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nghi-an-nghich-tu-dam-cha-tu-vong-trong-cuoc-nhau/742508.antd