Nghi án một phụ nữ bị sát hại, thi thể không nguyên vẹn

Thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn trong một bao tải được người dân đi làm rẫy phát hiện tại khu vực suối Đục (thuộc địa phận thôn 1, xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk) vào chiều nay.

Cơ quan Công an tỉnh Đăk Lăk tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi (Ảnh: PLO).

Cụ thể, khoảng 15h hôm nay (20/2), phát hiện tại khu vực suối Đục (thuộc địa phận thôn 1, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) có một bao tải bốc mùi khó chịu, nghi vấn bên trong chứa thi thể nên người dân đã báo cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thấy trong bao tải có thân thể không nguyên vẹn của một phụ nữ.

Ngay lập tức, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm ban đầu.

Điều tra ban đầu, cơ quan công an nghi vấn phần thi thể được tìm thất trong bao tải trên có liên quan đến bà Lê Thị Lệ Xuân (49 tuổi, ngụ xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn) bị mất tích vào chiều 13/2. Phần thi thể còn lại của nạn nhân này được người dân phát hiện vào chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm phần thi thể còn lại (Ảnh: PLO).

Cùng ngày, một đối tượng (trú xã Cuôr Knia, Buôn Đôn) bị tình nghi liên quan đến vụ việc trên đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng chuẩn bị triệu tập lên làm việc thì bất ngờ người này uống thuốc cỏ cháy để tự tử và đã tử vong.

Trước đó, trưa 13/2, bà Xuân đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý muốn bán tiêu. Sau khi thỏa thuận giá cả, bà Xuân điều khiển xe máy đến khu vực đập tràn, thuộc làng Tày nằm trên địa bàn xã rồi mất tích đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tố Vân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nghi-an-mot-phu-nu-bi-sat-hai-thi-the-khong-nguyen-ven-320497.html