Cãi cọ, thanh niên dùng dao đâm chết vợ hờ

Thấy vợ hờ lấy đồ đạc bỏ đi sau khi xảy ra cãi vã, Hồ Ngọc Giàu lấy dao đâm chị này 10 nhát cho đến chết.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 14/12, Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Giàu (21 tuổi), trú huyện Phụng Hiệp để điều tra hành vi Giết người .

Nạn nhân là vợ hờ của tên này, lớn hơn y 7 tuổi, tên N.T.N.G., trú ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Hồ Ngọc Giàu tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo điều tra, Giàu và chị G. quen và thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng hơn 6 tháng qua. Hàng ngày, chị G. đi làm tiếp viên quán nhậu, còn Giàu không có nghề nghiệp ổn định.

Tối 13/12, Giàu cùng một nhóm bạn đến quán chị G. làm việc để nhậu. Đến rạng sáng ngày 14/12, tên này chạy xe máy chở người tình về đến nhà trọ thì giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Theo báo Tuổi trẻ, khi thấy G. bực tức, lấy đồ đạc đòi bỏ đi thì Giàu liền lấy con dao nhọn trong phòng đâm G. gục tại chỗ.

Sau đó, tên này gọi điện thoại báo cho gia đình báo đã đâm chết vợ hờ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện trên thi thể nạn nhân G. có đến 10 vết thương, trong đó có vết thương gây thủng tim làm mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nghi-an-cu-ba-76-tuoi-bi-sat-hai-duoi-gieng-nuoc-a173376.html