Nghi án cháu bé 8 tuổi bị ông hàng xóm dâm ô?

Tamnhin.net – Sau khi đi chơi cùng bạn, cháu V.A (8 tuổi) bị người đàn ông 53 tuổi (trú cùng xóm) bế vào nhà rồi bịt miệng, trói chân tay lại rồi dở trò dâm ô; sự việc đươc gia đình cháu bé phát giác khi bé có nhiều biểu hiện như biếng ăn, có tâm lý khác thường.

Mặc dù bị ông hàng xóm dở trò dâm ô với con mình; nhưng sau gần 3 tháng, gia đình anh Tú với phát giác được sự việc.

Theo phản ánh của gia đình anh Trần Văn T (SN 1974, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 6/2016, cháu V.A (SN 2008, con gái thứ 2 của anh T) đi chơi cùng bạn thì bất ngờ bị ông L.V.H. (SN 1963, người cùng xóm) kéo vào nhà khóa cổng lại rồi dở trò đồi bại với cháu V.A.

Bị trói chân, tay và bịt miệng nên cháu V.A không thể kêu cứu được, sau khi dở trò dâm ô xong, ông H cho cháu V.A về nhà và đe dọa không được nói cho ai biết, nếu không sẽ đánh chết.

Sau một thời gian thấy con biếng ăn, sút cân và có tâm lý khác thường nên gia đình anh T mới hỏi cháu V.A nhưng cháu vẫn không chịu nói. Chỉ đến khi một người hàng xóm sang kể lại sự việc khi tình cờ nghe được con gái mình (là bạn của V.A) nói thì gia đình anh T mới biết chuyện.

Sau khi biết được thông tin, gia đình anh T đã làm đơn gửi Công an huyện Hưng Nguyên để tố cáo hành vi thú tính của ông L.V.H; ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với Báo chí, ông Hoàng Nghĩa Nam - Trưởng công an xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cho biết: "Vừa qua, chúng tôi có nhận được phản ánh của anh T về sự việc trên. Ngay sau đó, công an xã đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên để điều tra, xác minh làm rõ nội dung trong đơn tố cáo".

P.V

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/nghi-an-chau-be-8-tuoi-bi-ong-hang-xom-dam-o-144179.html