Nghèo nàn triển lãm hàng không Iran 2016

Khác với các triển lãm hàng không trên thế giới, tại Iran sự kiện này tỏ ra hơi nghèo nàn về các sản phẩm trưng bày.

Triển lãm hàng không Iran (Iran Air Show 2016 hay là Kish Airshow) mới đây đã được khai mạc tại đảo Kish, vùng Vịnh vào hôm 16/11. Đây là sự kiện hàng không quốc tế thường niên được diễn ra với chu kỳ 2 năm một lần từ năm 2002 tới nay. Ảnh: Tiêm kích Su-27S của phi đội “Hiệp sĩ Nga” tại Iran Air Show. Nguồn ảnh: IRNA

Trước đây, triển lãm này thu hút hàng trăm công ty quốc phòng và dân sự về hàng không từ 11-15 quốc gia khắp thế giới gồm cả Anh, Đức, Nga, Hà Lan, Pháp...Tuy nhiên, sau khi khởi động mạnh mẽ chương trình hạt nhân đầy tranh cãi, nhiều quốc gia phương Tây dần rút khỏi Iran Airshow. Nguồn ảnh: IRNA

Việc đó khiến cho Iran Air Show ngày càng nghèo nàn dù nhà tổ chức vẫn nỗ lực mở triển lãm đều đặn 2 năm/lần. Ảnh: Biên đội Su-27 Nga thao diễn tại Iran. Nguồn ảnh: IRNA

Tại sự kiện triển lãm hàng không Iran năm nay, chỉ còn có Nga là đưa tới đội máy bay chiến đấu hùng hậu cùng vài quốc gia Đông Âu. Nguồn ảnh: IRNA

Trong ảnh là phi đội biểu diễn Baltic Bee của Latvia đang thao diễn trên bầu trời đảo Kish. Nguồn ảnh: IRNA

Phi đội này được trang bị 6 máy bay L-39C do Czech sản xuất. Nguồn ảnh: IRNA

Các mẫu vũ khí trưng bày tại triển lãm hàng không Iran năm nay đa phần do Iran và Nga sản xuất. Điều đó khiến cho sự kiện triển lãm quốc tế nghèo nàn, giản đơn và kém sức thu hút khi thiếu đi vô số công nghệ hàng không hiện đại của châu Âu. Nguồn ảnh: IRNA

Một mẫu UAV kém hiện đại do Iran phát triển. Nguồn ảnh: IRNA

Một loại UAV khác. Nguồn ảnh: IRNA

Iran sản xuất khá nhiều loại UAV nhưng hầu hết thông số và khả năng tác chiến thực sự của nó là dấu hỏi lớn. Nguồn ảnh: IRNA

Mô hình UAV do thám tầm xa Fotros 110 do Iran sản xuất, tuyên bố có tầm bay lên tới 2.000km, thời gian hoạt động 16-30 tiếng liên tục. Nguồn ảnh: IRNA

Gian trưng bày các loại trực thăng do công ty Iran phát triển. Nguồn ảnh: IRNA

Ngay cả người Nga ngoài “Hiệp sĩ Nga” và Il-76 thì cũng không đem tới các mẫu vũ khí thực để trưng bày tại Iran Air Show. Nguồn ảnh: IRNA

Mô hình máy bay phản lực do Công ty Công nghiệp sản xuất máy bay Iran (HESA) đang nghiên cứu phát triển. Nguồn ảnh: IRNA

Có vẻ như HESA đang nỗ lực phát triển máy bay tiếp dầu trên không. Nguồn ảnh: IRNA

Mô hình động cơ do Iran tự phát triển. Nguồn ảnh: IRNA

Máy bay vận tải Il-76 của Không quân Nga trưng bày tại triển lãm. Nguồn ảnh: IRNA

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngheo-nan-trien-lam-hang-khong-iran-2016-784162.html