Nghệ sĩ vui mừng khi quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN sẽ được thanh tra

Ngay sau khi có kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thanh tra lại quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát còn hỏi lại cho chắc chắn là Thanh tra Bộ VHTTDL hay Thanh tra Chính phủ và khi biết là Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì mọi người yên tâm hơn.

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện VN thực ra đã nóng từ lâu nhưng rồi lại chìm đi, một phần vì các nghệ sĩ chưa biết cách đấu tranh, phần vì cách đây gần một năm, sau cuộc gặp của các nghệ sĩ với lãnh đạo Bộ VHTTDL, thì hy vọng có tăng lên.

Để rồi thực tế, sau tháng đầu tiên cổ phần hóa, nghệ sĩ “kêu như vạc” vì lương, vì cách ứng xử coi thường, xúc phạm nghệ sĩ, biểu hiện qua hàng loạt hành động. Có những nghệ sĩ bức xúc như họa sĩ Vũ Huy, diễn viên Quốc Tuấn… cho rằng hội đồng quản trị Vivaso muốn xóa bỏ ký ức của mọi người về một quá khứ oai hùng của hãng phim.

Báo Lao Động đã có chuyên đề 2 kỳ “Khi thương hiệu của Hãng phim truyện định giá bằng 0” nêu rõ quá trình thiếu minh bạch trong cổ phần hóa và đề nghị Nhà nước giữ lại một thương hiệu hãng phim đã ăn sâu vào lòng khán giả. Chính loạt bài này đã khơi mào cho vấn đề hãng phim nóng trở lại…

Rồi mọi sự trở nên “tức nước vỡ bờ” khi tháng thứ 2 cổ phần hóa, hội đồng quản trị kêu không trả lương anh em, sau thấy nghệ sĩ kêu quá mới trả tạm ứng lương. Rồi kế hoạch làm phim chả thấy đâu, kho đạo cụ, phục trang bị dời đi, huân chương, huy chương bị tống vào kho…

Các nghệ sĩ quyết định gửi đơn kêu cứu lên Hội Điện ảnh Việt Nam, hội tổ chức gặp gỡ báo chí 2 lần, gửi đơn lên lãnh đạo Đảng, Chính phủ rồi các báo cùng vào cuộc, để rồi có kết quả bước đầu như hôm nay.

Ngay khi có kết luận của Phó Thủ tướng, các nghệ sĩ điện ảnh đã bày tỏ cảm xúc của mình.

Facebook của nhà thơ Hồng Ngát được NSND Thế Anh theo dõi thường xuyên, ngay sau khi kết thúc cuộc họp đã đưa lên: “Cả nhà ơi tin vui khôn tả, sau 3 tiếng rưỡi mình dự họp trên VPCP do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Sau rất nhiều chất vấn và trả lời giữa các bên về nhiều điểm, cuối cùng Phó Thủ tướng kết luận: "Chúng ta cần minh bạch. Vì thế sẽ cho thanh tra lại quá trình cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam. Tất cả cần minh bạch vì Hãng phim truyện Việt Nam phát triển" (nguyên văn). Và như vậy giá trị đất đai cũng như giá trị thương hiệu cũng sẽ được xem xét. Tuyệt vời, lòng vui phơi phới vì biết sau lưng mình biết bao nhiêu nghệ sĩ phim truyện Việt Nam đang ngóng đợi điều này”.

Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang cũng bày tỏ sự vui mừng trên trang cá nhân: “Chúc mừng Hãng phim truyện Việt Nam! Chúc mừng Hội điện ảnh vào cuộc đã làm được thành công bước đầu... Tất cả nghệ sĩ các thế hệ của hãng phim đã mỉm cười mà không còn phải nghẹn ngào vì uất ức... Chúng em thanks chị Ngát, anh Hải nhiều nhiều!”.

V.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/nghe-si-vui-mung-khi-qua-trinh-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-vn-se-duoc-thanh-tra-566059.ldo