Nghệ sĩ Trung Dân xin lỗi sau khi diễn cảnh đuổi đánh Diệu Nhi

Tham gia phim Ngày mai Mai cưới, nghệ sĩ Trung Dân đã có những cảnh đuổi đánh Diệu Nhi. Do diễn quá thật, nghệ sĩ lão làng đã xin lỗi Diệu Nhi vì hai lần khiến cô ăn đòn đau.

Nghệ sĩ Trung Dân đã xin lỗi Diệu Nhi sau khi quay cảnh đuổi đánh cô trong 'Ngày mai Mai cưới'

Mới đây, nhà sản xuất phim Ngày mai Mai cưới đã công bố teaser và một số hình ảnh trong phim với sự tham gia của nghệ sĩ Trung Dân, Cát Phượng, Diệu Nhi, nhóm FAPtv... Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Diệu Nhi đảm nhận vai nữ chính và cũng là lần đầu tiên bộ ba FAPtv đình đám trên YouTube xuất hiện trên màn ảnh rộng. Sự kết hợp giữa các diễn viên cũng trở thành điểm nhấn thú vị cho bộ phim.

Chuyện phim xoay quanh 4 người bạn chơi thân với nhau từ khi mới lọt lòng tại vùng biển Gò Công Đông. Mọi thứ càng trở nên rối rắm khi ba mẹ Mai (Trung Dân, Cát Phượng) ép con gái mau lấy chồng. Trong cảnh quay nhân vật Tư Cào (Trung Dân) lấy chổi đuổi đánh Mai trước cửa nhà, nghệ sĩ Trung Dân vì quá nhập vai đã diễn thật khiến Diệu Nhi hai lần ăn đòn. Sau cảnh quay này, nghệ sĩ Trung Dân đã tìm gặp, xin lỗi Diệu Nhi vì làm cô đau.

Nghệ sĩ Trung Dân cho biết: “Lúc diễn, tôi hất rổ ớt, lấy cây chọi, lấy cây chổi đuổi đánh. Những cảnh đó, tôi biết Diệu Nhi vẫn đau. Khi diễn xong, tôi có xin lỗi Diệu Nhi nhưng Nhi có nói là: “Dạ, không sao chú. Cảnh đó là diễn mà chú”. Điện ảnh đôi lúc cũng cần những cảnh chân thật. Phân cảnh đó, tôi chỉ diễn dí đánh có hai lần và Diệu Nhi ăn đòn hai phát".

Trung Dân và Cát Phượng vào vai bố mẹ của Diệu Nhi với mong muốn con gái mau lấy chồng

Ngày mai Mai cưới là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Tấn Phước, dự kiến ra mắt vào ngày 29.9. Nguyễn Tấn Phước từng là đạo diễn của nhiều phim truyền hình như Con cu li bé nhỏ (2014), sitcom 365 ngày để yêu (2015), Hồn Cát (giải Khuyến khích của Cánh diều 2009)... và từng làm "phó tướng" cho một số phim Việt ăn khách như: Cho anh gần em thêm chút nữa (2016), Già gân, mỹ nhân và găng tơ (2015), Điệp vụ chân dài (2015), Long thành cầm giả ca (2009)…

Ngát Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nghe-si-trung-dan-xin-loi-sau-khi-dien-canh-duoi-danh-dieu-nhi-857846.html