Nghệ sĩ Kim Hoàng qua đời

Nghệ sĩ tài danh Kim Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ ngày 25-6 tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.

NS Kim Hoàng

NS Kim Hoàng

Sau thời gian điều trị nhiều chứng bệnh liên quan đến tim mạch, phổi, nghệ sĩ Kim Hoàng (tên thật Phạm Kim Hoàng – sinh năm 1932 tại Sài Gòn) đã qua dời trong sự thương tiếc của nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu cải lương. NS Thanh Lựu (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) – cháu của bà cho biết: "Hơn nửa năm qua bà bị bệnh nằm liệt trên giường. Gia đình chúng tôi đã đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị với hy vọng "còn nước, còn tát". Nhưng hơn một tuần qua bà mê man, sức khỏe yếu dần, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bà đã không qua khỏi. Đối với sự nghiệp của tôi, bà là người quan tâm, chăm sóc, ân cần chỉ dẫn, hết lòng vì thế hệ trẻ. Bà là tấm gương sáng đối với chúng tôi".

NS KIm Hoàng - Như Mai

NS Kim Hoàng - Như Mai trong chuyến đi từ thiện với NSND Phùng Há

Hơn nửa thế kỷ làm nghệ sĩ biểu diễn và cùng làm bầu gánh, thương hiệu Kim Hoàng – Như Mai của bà đã mang lại nhiều tác phẩm sân khấu nổi tiếng, được khán giả yêu thích thập niên 1960.

NS Kim Hoàng

NS Kim Hoàng từng hát những vai đào nhì trên sân khấu của bà Năm Phỉ, sau này khi tách riêng, lập gánh hát với người bạn thân là vận động viên Như Mai, bà đã diễn qua các vai tuồng của bà Năm Phỉ và được khán giả yêu thích bởi nét ca diễn trẻ trung, mới lạ như: Điêu Thuyền (vở "Phụng Nghi Đình"), Lan (vở "Lan và Điệp"), Thanh (vở "Hoa Trinh Nữ"), Hoa Mộc Lan (vở cùng tên), Phùng Bội Ngọc (vở "Tuyết lầu xanh")…

NS Kim Hoàng, Như Mai và NSND Bạch Tuyết, Lệ Thủy trong chương trình "Những dấu ấn không phai"

Khi kết hợp với bà Như Mai, nghệ sĩ Kim Hoàng còn thành lập ban kịch hoạt động thường xuyên trên đài phát thanh và đài truyền hình.

Bà còn mang nghệ thuật cải lương sang diễn tại Pháp, Hồng Kông, Lào. Năm 1964 đi Nhật trình diễn văn nghệ tại Thế Vận Hội Ðông Kinh và biểu diễn trên đài truyền hình Nhật. Ngoài ra, nghệ sĩ Kim Hoàng còn học múa cổ truyền phù tang tại Nhật, áp dụng cho nghệ thuật cải lương sau này khi bà về nước. Đặc biệt, vũ điệu Sareodori do bà biểu diễn đã đạt huy chương vàng tại đại hội ca vũ nhạc kịch tổ chức tại rạp Quốc Thanh năm 1965.

Đoàn cải lương Thanh Minh- Thanh Nga sang Pháp biểu diễn thập niên 1970, nghệ sĩ Kim Hoàng và bà Như Mai đã tháp tùng. Từ sau 1975, nghệ sĩ Kim Hoàng và bà Như Mai gắn bó với công tác xã hội, tích cực tham gia từ thiện với Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu của NSND Phùng Há và tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo do Chùa Nghệ Sĩ Gò Vấp tổ chức.

NS Kim Hoàng - Như Mai

"Nói đến những đóng góp của chị Kim Hoàng dành cho giới sân khấu, tôi ghi nhận sự nhiệt tình của chị trong ca diễn khi còn là cô đào nhỏ của gánh hát má Năm Phỉ của tôi. Khi đó chị năng nổ lắm, ham học hỏi và hết lòng với nghề. Sau này, khi chị gắn bó với chị Như Mai, hai chị đã tích cực làm công tác thiện nguyện. Đó là một nghệ sĩ có nhân cách tốt, có ý thức trách nhiệm cao" – NSND Kim Cương nói.

Tang lễ của nghệ sĩ Kim Hoàng được tổ chức tại nhà riêng

Với NSND Lệ Thủy, bà tâm sự: "Chị Kim Hoàng rất tâm huyết với chương trình "Những dấu ấn không phai" mà chúng tôi khởi xướng. Lúc đó chị còn xung phong diễn lại vai Hoa Mộc Lan, yểm trợ cho dàn nghệ sĩ trẻ. Sự ra đi của chị để lại nhiều thương tiếc cho chúng tôi".

Tang lễ của nghệ sĩ Kim Hoàng được tổ chức tại nhà riêng: 2/91 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, TP HCM. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 28-6, sau đó an táng tại Nghĩa trang Nghệ sĩ Gò Vấp, TP HCM.

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nghe-si-kim-hoang-qua-doi-20170626100951291.htm