Nghệ sĩ Hoàng Thắng qua đời ở tuổi 63 vì ung thư phổi

"Cậu Giời" Đặng Lân của phim "Đêm hội Long Trì" ra đi lúc 1h15 phút ngày 24/4 tại nhà riêng ở Hà Nội.

Lễ viếng cố nghệ sĩ diễn ra vào 9h ngày 24/4 tại nhà riêng ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. 14h30 cùng ngày, linh cữu ông sẽ được di chuyển tới Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển để thực hiện nghi thức hỏa táng.

* Diễn viên Hoàng Thắng trong "Đêm hội Long Trì"

NSND Trần Nhượng chia sẻ khoảng 18h ngày 23/4, nghệ sĩ Hoàng Thắng có biểu hiện khó thở, hôn mê sâu. Nam diễn viên nhanh chóng được cho thở ôxy và được đưa từ bệnh viện về nhà.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng NSND Trần Nhượng hôm 16/4.

Diễn viên Hoàng Thắng phát hiện bị bệnh ung thư phổi trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Lúc ấy, ông ho ra máu. Sau khi thăm khám, diễn viên được chuyển thẳng vào bệnh viện. Suốt thời gian trong viện, Hoàng Thắng phải chịu nhiều cơn đau kéo dài.

Trước khi phát hiện bệnh, nghệ sĩ Hoàng Thắng ít đóng phim. Ông kinh doanh nhà hàng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Nam diễn viên từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng vợ ông cũng mất vì ung thư. Hoàng Thắng có hai người con trai đều đã trưởng thành.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng sinh năm 1954, là con trai của NSND kịch nói Trúc Quỳnh. Vai diễn ghi dấu ấn của ông là "cậu Giời" Đặng Lân - em trai của tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim Đêm hội Long Trì của cố đạo diễn Hải Ninh.

Với ngoại hình gai góc, bụi bặm, ông thường được giao các vai phản diện như tướng cướp, Việt kiều rởm, lâm tặc... Ngoài Đêm hội Long trì, ông còn đóng trong các phim Mảnh đời của Huệ, Con ngựa bốn vó trắng, Truy lùng băng quỷ gió, Bụi hồ...

Theo Vĩ Thanh/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nghe-si-hoang-thang-qua-doi-o-tuoi-63-vi-ung-thu-phoi-163869/