Nghệ sĩ accordion Alvaro Meza lưu diễn tại Hà Nội

Sáng 18/7, “Chương trình giao lưu âm nhạc với Vua Vallenato Álvaro Meza“ được tổ chức nhân chuyến lưu diễn của nghệ sĩ và ban nhạc tại Hà Nội.

Màn trình diễn của nghệ sĩ Álvaro Meza với nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: LDT

Chương trình do Bộ Ngoại giao Colombia, Đại sứ quán Cộng hòa Colombia tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ “Chương trình quảng bá về Colombia tại nước ngoài” tại trụ sở Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại 105A Quán Thánh, Hà Nội.

Đặc biệt, chuyến lưu diễn này cũng trùng với dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 206 nước Cộng hòa Colombia.

Trong chương trình giao lưu sáng 18/7, nghệ sĩ Álvaro Meza (Colombia) và các nghệ sĩ Việt Nam, các giảng viên khoa Nhạc vụ truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia; đã biểu diễn những tác phẩm đặc sắc của Việt Nam và Colombia.

Hoạt động chính của chuyến lưu diễn sẽ là chương trình “Álvaro Meza – Vua nhạc Vallenato hòa tấu“, dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 19/7, tại Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Trong chương trình, nghệ sĩ Álvaro Meza sẽ trình diễn cùng ban nhạc, gồm một ca sĩ, một nghệ sĩ trống, một nghệ sĩ guacharaca.

Vallenato (nghĩa là “sinh ra từ thung lũng“) là một thể loại âm nhạc cổ truyền dân gian của vùng Bờ biển Caribe của Colombia. Loại nhạc này sau đó đã lan rộng ra phổ biến tại tất cả các vùng lãnh thổ Colombia và các nước láng giềng như Panama, Venezuela, Ecuador và Mexico.

Trải suốt hơn 200 năm chiều dài lịch sử, nhạc Vallenato là một trong những trụ cột chính tạo dựng lên bản sắc văn hóa bùng Caribe, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần tự do tự tại của người nông dân và người hát rong xưa kia. Trong những lời ca 4 câu và 10 câu của mình, họ kể về những câu chuyện ở những ngôi làng xa xôi, về tình yêu và những chuyến phiêu lưu với ánh nhìn đầy chất thơ và âm nhạc về cuộc sống. Và dần dần những lời ca ấy được tô điểm thêm bằng âm thanh từ những nhạc cụ do người châu Âu mang sang châu Mỹ như guitar, accordion, hay trống Caja của thổ dân châu Phi và đặc biệt nhất là nhạc cụ Guacharaca của người bản địa; để từ đó hình thành nên thể loại Vallenato mà chúng ta biết đến ngày hôm nay, với 4 nhịp điệu truyền thống, bao gồm nhịp son, nhịp puya, nhịp merrengue và nhịp paseo. Vallenato đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2015.

Chương trình “Álvaro Meza – Vua nhạc Vallenato hòa tấu“, dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 19/7, tại Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Ảnh: LDT

Nghệ sĩ accordion Alvaro Meza sinh ngày 17/9/1959, tại vùng Valledupar của Colombia, tuy nhiên ông có 18 năm sinh sống tại thủ đô Bogotá và dành trọn thời gian này cho thể loại âm nhạc Vallenato. Ông đoạt giải quán quân cho hạng mục Nghệ sĩ accordion không chuyên trong các Festival nhạc Vallenato các năm 1981 và 1991.

Năm 1998, ông thu âm đĩa CD với giọng ca Toba Zuleta, và có chuyến lưu diễn trong ba tháng qua các nước Anh, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Rumania, Bulgaria và Đức, để quảng bá cho ban nhạc anh em “Grupo Macondo”, bao gồm các thành viên gia đình là: Álvaro, Ciro, Carlos Alberto và Miguel.

Trong hai năm 1994 và 1995, Álvaro Meza đã được nhà sản xuất đàn xếp Accordion g Honner mời tham dự Festival Acordeon Châu Âu. Vào năm 2001, ông đoạt một trong những giải thưởng lớn nhất dành cho nghệ sĩ đàn Accordion: Danh hiệu Ông hoàng Vallenato, cùng với Jose Castilla Vellero và Donaldo Martinez, các nghệ sĩ chơi trống caja và gõ guacharaca.

PV

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/nghe-si-accordion-alvaro-meza-luu-dien-tai-ha-noi-20160718140532289.htm