Nghệ nhân quốc tế và Việt Nam biểu diễn diều

(TNO) Chiều 9.5, tại bãi biển khu du lịch Vũng Tàu - Paradise (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), các nghệ nhân diều quốc tế và Việt Nam đã trình diễn những con diều độc đáo.

Bầu trời đầy màu sắc với những con diều

Có 60 nghệ nhân diều đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, như: Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Anh, Áo, Thụy Điển, Ý, Bỉ, Scotland, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc… tham dự liên hoan diều quốc tế Vũng Tàu lần thứ 5 - 2014.

Gần 70 nghệ nhân diều hàng đầu Việt Nam đến từ 3 miền trong cả nước với những loại diều đặc trưng như: diều sáo (miền Bắc), diều Huế truyền thống (miền Trung), diều hiện đại theo nguyên tắc khí động học (miền Nam)… cũng tham dự liên hoan lần này.

Liên hoan diều diễn ra đến hết ngày 12.5, với các nội dung như: Thi diều Rokkaku, diều sáo vượt câu liêm, diều 1 dây có xương, không xương, diều tổng hợp 2 dây, 4 dây…

Các nghệ nhân đã biểu diễn những loại diều mới như: Bộ diều mô phỏng mặt trăng, bồ câu, đại bàng, chim cắt, phụ nữ của đoàn Indonesia; diều tí hon của đoàn Thái Lan; diều hình khối của Ý; diều hình mỏ lết (Thụy Điển); diều động vật (Hàn quốc); diều sáo thế hệ thứ 2 của Việt Nam nặng 170 g…

Phóng viên Thanh Niên Online đã ghi nhận buổi biểu diễn diều này.

Nhiều loại diều mới lạ

Các nghệ nhân biểu diễn thả diều

Cùng ôm nhau thả diều

Đưa diều ra bãi thả

Nghỉ ngơi

Nguyễn Long - Đào Ngọc Thạch
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140509/nghe-nhan-quoc-te-va-viet-nam-bieu-dien-dieu.aspx