Nghệ An và những sự kiện nổi bật trong tuần

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại một số sự kiện đáng chú ý tuần qua diễn ra trên địa bàn tỉnh.

1. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh

Sáng 13/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.

Với tinh thần “ kính chúa yêu nước”, 6 tháng đầu năm nay, bà con giáo dân đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà con giáo dân đã hiến gần 27.000 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công trong xây dựng NTM, ủng hộ công tác nhân đạo từ thiện với số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Bà con giáo dân đã phát huy tốt quyền và nghĩa vụ công dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt 97%.

Toàn tỉnh có 453 giáo dân trúng cử vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Thường trực HĐND tỉnh làm lễ tiếp nhận cán bộ chuyên trách

Ngày 14/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thông báo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chuyên trách.

Có 9 đồng chí cán bộ chuyên trách được điều chuyển về công tác tại HĐND tỉnh, gồm:

Đồng chí Trần Kim Lộc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 2 Phó trưởng ban Pháp chế: đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng ban Pháp chế tái cử và đồng chí Trần Đình Toàn - Trưởng phòng Pháp chế dân nguyện.

2 Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách: đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Đặng Quang Hồng - Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy;

2 Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội: đồng chí Nguyễn Thị Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương và Nguyễn Thị Thành An - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trưởng ban Dân tộc là đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và Phó trưởng ban Dân tộc là đồng chí Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Tổ chức kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

3. Hội thảo về du lịch và marketing của 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Dự Hội thảo diễn ra tại thành phố Vinh ngày 15/7, có các chuyên gia quốc tế và đại diện dự án EU cùng đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL của 4 tỉnh.

Các doanh nghiệp lữ hành trong nước khảo sát cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An.

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế và Dự án EU trình bày về sản phẩm ưu tiên vùng, cụm sản phẩm và tuyến du lịch chung của 4 tỉnh như: Khai thác tuyến du lịch đường Hồ Chí Minh từ Phù Luông - Thanh Hóa vào Đồng Hới – Quảng Bình gắn với các điểm du lịch nổi tiếng như Phù Luông, Thành Nhà Hồ, Khu di tích Lam Kinh, suối Cá Thần…(Thanh Hóa), Di tích Km số 0, cánh đồng Hoa Hướng Dương, đồi chè Thanh Chương, Khu di tích quốc gia Truông Bồn, Vườn Quốc gia Pù Mát…..(Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc, Di tích tại Hương Khê…(Hà Tĩnh), Hang và suối Tú Làn, Phong Nha Kẻ Bàng…(Quảng Bình)….

4. Cập nhật thông tin điểm thi vào lớp 10

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 367 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, có 11 điểm 10 môn Toán, 355 điểm 10 môn Tiếng Anh và 1 điểm 10 môn Văn.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Hồ Xuân Hương chiếm 2/6 vị trí đứng đầu Kỳ thi vào lớp 10

Danh sách các em thủ khoa, á khoa có điểm thi cao nhất gồm: Tô Thị Thu Hà – Học sinh Trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu) và Nguyễn Phan Thủy Tiên – Trường THCS Bạch Liêu (Yên Thành) đạt 47.50 điểm; Đinh Thị Cẩm Tú – THCS Quỳ Châu (46.50 điểm); Nguyễn Thị Thu Giang (46;50), Nguyễn Văn Mạnh (46;25) – THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương); Hồ Thị Tuyên (46.25) - THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu).

Thành phố Vinh không có học sinh nào lọt danh sách thủ khoa.

5. Thông tin sơ bộ về điểm thi THPT Quốc gia tại Nghệ An

Thống kê của Trường Đại học Vinh, trong tổng số 20.887 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán có 2 thí sinh đạt điểm 10, hơn 500 thí sinh đạt điểm bài thi từ 9 điểm trở lên. Hơn 1800 bài thi đạt điểm từ 8 – 8,75 điểm.

Thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại điểm thi Trường Đại học Vinh

Mức điểm trung bình năm nay khá cao, số học sinh bị điểm chết ít. Hiện, việc chấm điểm môn Ngoại ngữ và các môn trắc nghiệm Hóa học, Vật Lý, Sinh học cũng đã hoàn thành. Môn Ngoại ngữ, kết quả khá khả quan, số học sinh đạt điểm tối đa bài luận (từ 1,5 đến 2 điểm) có 648 bài.

Dự kiến, cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì sẽ công bố điểm thi trước ngày 20/7.

6. Nghệ An lần đầu tiên thực hiện di dời nhà ở đang sử dụng sang vị trí mới

Ngôi nhà 3 tầng có chiều cao 11m5 diện tích 171m2 được di dời sang vị trí mới cách vị trí cũ 40m

Ngày 14/7, tại phường Quán Bàu, TP Vinh, 3 công ty gồm Công ty TNHH MTV Huy Nam, Công ty CP xử lý nền móng và XD Nghệ An, Công ty Đức Nguyên tiến hành di dời ngôi biệt thự 3 tầng, nặng gần 800 tấn sang vị trị mới cách vị trí ban đầu khoảng 40 mét.

Nguyên nhân di dời nhằm tránh một dự án đang giải phóng mặt bằng.

Việc di dời áp dụng một số kỹ thuật như dùng bàn mạp và con lăn kết hợp với máy tuy thủy lực để đẩy, kéo ngôi nhà. Số nhân công được huy động chỉ có 15 người, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tháng.

T.A (Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201607/nghe-an-va-nhung-su-kien-noi-bat-trong-tuan-2715580/