Nghệ An: Thuê côn đồ đánh 'tình địch' với giá 3 triệu đồng

Bà Tuyết đã quyết định chi 3 triệu đồng để thuê nhóm côn đồ đến làm nhục đánh “tình nhân” của chồng.

Ngày 22/8, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết: Cơ quan điều tra vừa bắt nhóm đối tượng gồm: Tạ Thị Tuyết (SN 1959, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (SN 1980, trú tại xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Hoàng Mai) và Nguyễn Viết Đàn (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) cùng về hành vi: “Làm nhục người khác và Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai nhận: Do nghi ngờ cái thai trong bụng của "tình địch" là giọt máu của chồng mình nên thuê côn đồ hành hung, làm nhục.

Quá trình điều tra làm rõ, bà Tuyết phát hiện chồng là ông Hoàng (SN 1954) có quan hệ tình cảm với Đoan Trang (SN 1997, trú tại huyện Nghĩa Đàn) và sắp có con chung. Biết chồng có tình nhân bên ngoài bà Tuyết đã nhiều lần khuyên giải. Đồng thời cũng đã trực tiếp tìm gặp Đoan Trang để nói chuyện nhưng không có kết quả.

Sau đó người phụ nữ này đã liên lạc với Bền thuê tìm tới nhà trọ của Đoan Trang để cắt tóc, xé quần áo, quay video, đạp cho sảy thai với giá 3 triệu đồng. Nghe lời đề nghị của bà Tuyết, Bền đồng ý và rủ thêm Tuấn, Đàn cùng tham gia.

Nhóm côn đồ đã nhận tiền để hành hung chị Đoan Trang tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/8, nhóm Bền bắt taxi tới nhà riêng gặp bà Tuyết, tại đây nhóm đối tượng đã nhận trước 1,3 triệu đồng. Sau khi bàn bạc, cả ba tìm tới nhà trọ của chị Đoan Trang tại TP Vinh.

Sau khi vào được phòng trọ, Tuấn dùng tay tát vào mặt Đoan Trang rồi lục lọi cướp hai điện thoại của nạn nhân. Đàn cầm kéo cắt phăng mái tóc của Đoan Trang cho Tuấn dùng điện thoại chụp ảnh.

Sau khi làm nhục nạn nhân, thấy Đoan Trang đang cầm chiếc điện thoại Nokia 1208 thì Tuấn giật lấy và tiếp tục lấy thêm một chiếc điện thoại Iphone 5 của nạn nhân rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường tìm tới nhà bà Tuyết để nhận hết số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, bà Tuyết chỉ đưa thêm 1 triệu đồng, số còn lại nói khất nợ vì hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 20/8, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Lưu Viết Bền, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Viết Đàn. Bà Tạ Thị Tuyết cũng bị bắt sau đó 1 ngày. Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai nhận: Do nghi ngờ cái thai trong bụng Đoan Trang chính là giọt máu của chồng nên uất ức, lập kế hoạch làm nhục tình địch cho hả giận. Bước đầu nhóm nghi can cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại bà Tuyết sức khỏe yếu nên cơ quan điều tra cho tại ngoại, nhóm đồng phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cũng xác định, thời điểm bị làm nhục và cướp tài sản Đoan Trang đang mang bầu ở tháng thứ 5, may mắn thai nhi không bị ảnh hưởng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-thue-con-do-danh-tinh-dich-voi-gia-3-trieu-dong-d22001.html