Nghệ An: Thí sinh 'tiến thoái lưỡng nan' với điện thoại di động

Mặc dù hội đồng thi đã phổ biến các quy chế, nhưng trong buổi thi đầu tiên vẫn có nhiều thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Sáng 22/6, hòa trong không khí cả nước, hơn 31.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn, với thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn duy nhất được thi theo hình thức tự luận.

Thời tiết sáng nay khá đẹp cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Năm nay, do việc giao quyền chủ trì tổ chức kỳ thi này cho địa phương khiến các thí sinh được thi ngay tại khu vực mình sinh sống. Vì vậy không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như các năm trước.

Tại TP.Vinh, các thí sinh ở gần các địa điểm thi nên rất nhiều sỹ tử vẫn tự đi xe đạp điện đến. Thậm chí, sát giờ thi một số thí sinh mới đi từ nhà đến.

Một thí sinh quên giấy tờ chờ người nhà đến

Mặc dù ngày hôm qua (21/6), hội đồng thi đã phổ biến các quy chế, nhưng trong buổi thi đầu tiên vẫn có nhiều thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Chỉ đến khi bị nhắc nhở mới chạy ra gửi tại các đội tiếp sức mùa thi ở cổng trường.

Nhiều thí sinh sau khi vào phòng thi phải trở ra gửi các đội tình nguyện vì lỡ mang điện thoại

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có nhiều điểm đổi mới so với những năm trước đó. Ngoài bài thi môn Ngữ văn, thí sinh làm bài tự luận, các môn còn lại đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm để hạn chế tình trạng gian lận trong thi cử.

Một thí sinh đến muộn khi cổng trường đã đóng

Ngoài ra, năm nay cũng là năm đầu tiên các thí sinh thực hiện bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội có môn thành phần là Giáo dục Công dân lần đầu tiên được đưa vào Kỳ thi THPT quốc gia.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mang-dien-thoai-vao-phong-thi-nhieu-thi-sinh-hoang-hot-chay-ra-gui-a330033.html