Nghệ An: Thầy trò đến trường sau lũ

GD&TĐ - Ba tháng sau cơn lũ quét kinh hoàng rạng sáng 14/9, thầy và trò Trường THCS Yên Tĩnh đã cùng nhau khắc phục những thiệt hại nặng nề tổ chức dạy học trở lại, đuổi kịp chương trình chung và hoàn thành nhiều nhiệm vụ chuyên môn và phong trào khác.

Gần 3 tháng sau khi trận lũ quét qua, trở lại Trường THCS Yên Tĩnh, dấu tích của cơn lũ quét kinh hoàng vẫn còn ngổn ngang. Cơ sở vật chất nhà trường vẫn còn nhiều thiếu thốn do nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, thiết bị dạy học. Tuy nhiên, sau lũ, học sinh đã trở lại trường đầy đủ theo lịch thông báo của nhà trường.

Nhưng các đơn vị, tổ chức và chính quyền địa phương đã rất nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ và giúp trường có những cơ sở vật chất thiết yếu nhất để tổ chức dạy học trở lại.

Thời điểm đó, nhà trường phải nghỉ học 10 ngày. Các em học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cách xa trường.
Đúng lịch, gần 420 học sinh đã trở lại trường đi học, đặc biệt là 104 em ở nội trú đều tập trung về trường từ hôm trước để ổn định sinh hoạt. “Đó là điều khiến thầy cô trong trường hết sức vui mừng, phấn khởi” - Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Trong các lớp học đầy đủ học sinh, bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn. Các em chịu khó học bù vào buổi chiều liên tục mấy tháng qua. Vẫn còn rất nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng thầy trò trường THCS Yên Tĩnh đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức dạy học, bố trí lịch học bù mỗi tuần 2 – 3 buổi.

Đến thời điểm hiện tại, thầy và trò Trường THCS Yên Tĩnh đã “đuổi kịp” chương trình học. Không những thế, trường còn tổ chức thành công kỳ thi Giáo viên giỏi trường, tổ chức thi khảo sát định kỳ, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi cũng tích cực tiến hành để chuẩn bị cho các em tham dự kỳ thi HSG huyện sắp tới.

Bên cạnh đó, vào dịp 20/11, trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động thể thao sôi nổi, được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên ghi tại trường THCS Yên Tĩnh đã vượt qua thiệt hại mưa lũ tổ chức các hoạt động trở lại bình thường.

Trường THCS Yên Tĩnh bị lũ cuốn đổ hết tường bao, chỉ còn lại cổng trường.

Xung quanh trường vẫn còn ngổn ngang những gạch vỡ, thân gỗ bị cuốn trôi từ thượng nguồn về

Xung quanh trường vẫn còn ngổn ngang những gạch vỡ, thân gỗ bị cuốn trôi từ thượng nguồn về

Các phòng học vẫn loang lổ dấu tích mực nước ngập trên tường.

Cửa kính bị vỡ, một số lớp song sắt cửa sổ bị nước lũ cuốn trôi, nhưng thầy trò vẫn lên lớp đầy đủ.

Đến hôm nay, các lớp đều đã hoàn thành công tác dạy bù, học bù

Các em học sinh vui chơi sau giờ học

Hơn 100 học sinh nội trú cũng đã trở lại sinh hoạt bình thường

Cổng trường mới được dựng tạm để mở lối đi cho học sinh khi lối đi cũ không sử dụng được nữa.

Tuy hậu quả của cơn lũ để lại chưa thể khắc phục hết, điều kiện học tập và giảng dạy còn nhiều thiếu thốn nhưng thầy và trò trường THCS Yên Tĩnh vẫn kiên trì phấn đấu, nỗ lực hết mình cùng nhau vượt khó.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nghe-an-thay-tro-den-truong-sau-lu-2694789-c.html