Nghệ An: Tạm đình chỉ hoạt động hai cơ sở luyện thép gây ô nhiễm

Chiều nay ngày 28-9, trước sức ép của người dân, hai cơ sở chế luyện thép tại xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An) đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động phục vụ công tác thanh kiểm tra về thực trạng gây ô nhiễm khiến người dân phẫn nộ. Một trong hai cơ sở luyện thép này từng xảy ra vụ nổ khiến 4 người thương vong vào năm 2014.

Nổ xưởng luyện phôi thép, 5 công nhân nhập viện

Việc tạm đình chỉ hoạt động đối với hai cơ sở luyện thép của hộ bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Văn Lục được chủ tịch UBND xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An) thông báo trực tiếp ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại giữa UBND huyện, UBND xã với chủ hai cơ sở luyện thép và người dân địa phương về việc xưởng luyện thép việc gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cùng với việc tạm đình chỉ hoạt động, cơ quan chức năng địa phương cũng đã yêu cầu hai chủ cơ sở luyện thép hợp tác với cơ quan chức năng, kiểm tra thực tế hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Quá trình hoạt động chế biến thép theo kiểu thủ công, hai cơ sở luyện thép này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân hết sức bức xúc.

Đây là hai xưởng luyện thép hoạt động theo phương thức thủ công, tồn tại hơn 10 năm qua ngay trong lòng khu dân cư tại xóm 2, xã Vân Diên. Quá trình hoạt động, các chủ hộ sản xuất đã không chấp hành tốt các quy định cũng như không có đầy đủ các thiết bị để khắc phục sự tác động tiêu cực của sản xuất tới môi trường xung quanh khiến người dân địa phương bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, nhất là bụi bẩn từ việc đốt lò và tiếng ồn.

Trong hai xưởng luyện thép này, có xưởng của hộ gia đình bà Hiền từng xảy ra tai nạn lao động hết sức nghiêm trọng. Đó là vụ nổ xưởng diễn ra vào năm 2014 khiến hai người tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra và xử phạt hành chính 8 triệu đồng về hành vi sử dụng lao động chưa qua lớp huấn luyện đào tạo an toàn lao động và môi trường làm việc không bảo đảm vệ sinh cho người lao động.

Sau khi vụ tai nạn lao động nghiêm trọng diễn ra, qua thanh tra, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu UBND xã Vân Diên và UBND huyện nhanh chóng làm đề án và thực hiện di dời hai xưởng sản xuất thép này ra khỏi cụm dân cư để tránh những hệ lụy khác cho nhân dân. Thế nhưng, đã hai năm trôi qua thì hai xưởng này vẫn hoạt động trong cụm dân cư bình thường và gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xa-hoi/nghe-an-tam-dinh-chi-hoat-dong-hai-co-so-luyen-thep-gay-o-nhiem-119172