Nghệ An: Quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Chiều nay 23/5, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến đối với đề án phát triển đội ngũ công chức viên chức giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Vinh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050.

Đề án xác định, TP Vinh là nơi tập trung các dự án quan trọng tầm quốc gia. Tăng cường chức năng đô thị của Vinh và phát triển đô thị toàn vùng trong một thể thống nhất với thị xã Cửa Lò và thị trấn Quán Hành. Tạo dựng đô thị sinh thái phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ và duy trì môi trường đô thị lành mạnh và an toàn ứng phó được với biến đổi môi trường toàn cầu…

Đề án đã đề xuất 5 mục tiêu hướng tới phát triển đô thị Vinh, đó là : Đô thị tăng trưởng bền vững với vai trò là cực phát triển trọng điểm của miền Trung, thấm đượm truyền thống lịch sử dựng nước - giữ nước và vốn văn hóa đa dạng, đô thị đào tạo nhân tài, cộng sinh với môi trường dựa trên ưu thế của rừng và nước, an toàn trước thiên tai với nền tảng môi trường sạch.

Các đại biểu cho rằng, cần bổ sung quy hoạch mạng lưới giao thông ngầm, giao thông trên cao cũng như cần phải mở rộng không gian đô thị hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển khi dân số đô thị tăng cao…

Cũng trong buổi chiều nay, đại biểu dự họp nghe báo cáo tình hình hoạt động và phát triển doanh nghiệp Nghệ An, Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân 2012-2015 có tính đến 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

Thanh Lê

Báo Nghệ An

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/128662/1/184/nghe-an-quy-hoach-thanh-pho-vinh-den-nam-2030-tam-nhin-2050.stox