Nghệ An phấn đấu đạt hơn 1,2 triệu tấn lương thực vào năm 2017

Chiều 11-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2017.

Năm 2017, Nghệ An phấn đấu đạt hơn 1,2 triệu tấn lương thực, trong đó, vụ xuân phải đạt gần 670.000 tấn lương thực. Theo kế hoạch, vụ xuân 2017, toàn tỉnh gieo trồng 89 nghìn ha lúa, 108 nghìn ha ngô, 14.000 ha lạc và hàng chục nghìn ha các loại cây trồng khác. Để đạt được kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng lịch nông vụ, cơ cấu giống cụ thể cho từng loại cây trồng. Năm 2017, lập xuân vào ngày 4-2-2017 (tức ngày 9-1-2017 âm lịch), do đó, các trà lúa sẽ được cấy tập trung sau Tết Nguyên đán. Căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống để bố trí lịch gieo mạ, cấy bảo đảm cho lúa xuân trổ tập trung từ ngày 25-4 đến 5-5; không ra giống quá sớm để tránh lúa làm đòng và trổ gặp rét.

Vụ xuân toàn tỉnh Nghệ An gieo trồng 89 nghìn ha lúa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị ngành nông nghiệp có giải pháp phòng chống thiên tai cho vụ xuân 2017; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao; nâng cao giá trị chất lượng nông sản; tăng cường quản lý chất lượng các loại vật tư nông nghiệp; yêu cầu các huyện, thành, thị cần căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương để xây dựng để án sản xuất vụ xuân phù hợp; có các giải pháp thực hiện quyết liệt trong quá trình thực hiện đề án sản xuất vụ xuân 2017; thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng các mô hình cũng như có các giải pháp tăng cường sự liên doanh, liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31245502-nghe-an-phan-dau-dat-hon-1-2-trieu-tan-luong-thuc-vao-nam-2017.html