Nghệ An: Người đàn ông tử vong do ong độc đốt

Dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh D. đã tử vong do bị nhiễm độc khi ong đốt.

Gia đình nạn nhân đã làm lễ mai táng theo phong tục địa phương

Trước đó, vào sáng (5.11), anh T.B.D (32 tuổi) trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An khi đi làm thì phát hiện có ong trong ống quần, ngay sau đó anh D. đã vào nhà của một người hàng xóm để bắt ong ra và đánh chết.

Do thấy đau, nên anh D. đã đi mua thuốc giảm đau và đến cơ quan làm việc bình thường.

Theo một số người dân cho biết, con ong cắn anh D. có màu vàng đen, to hơn loại ong mật đây có thể là ong vò vẽ.

Khi lên cơ quan được khoảng 15 phút, đồng nghiệp thấy anh D. đã gục tại bàn làm việc và nhanh chóng đưa anh D. đi cấp cứu.

Tại bệnh viện các bác sỹ cho biết anh D. bị nhiễm độc do ong đốt trên nền bệnh nhân mắc bệnh tim. Ngay sau đó, anh D. được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị và tử vong vào sáng (6.11).

Được biết, anh D. trước đó đã có tiền sử về bệnh tim.

Hiện gia đình đã mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nghe-an-nguoi-dan-ong-tu-vong-do-ong-doc-dot-608893.bld