Nghệ An: Lốc xoáy tiếp tục tàn phá nhiều nơi

(Dân trí) - Trong mấy ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An lốc xoáy tiếp tục xảy ra tàn phá nhiều làng mạc từ miền núi đến tận miền xuôi. Lốc xoáy đã đánh sập, tốc mái hàng trăm ngôi nhà, thiệt hại lên đến cả tỷ đồng.

Vào khoảng 3 giờ sáng 21/4, tại vùng biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An xảy ra một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Cơn lốc xoáy xảy ra vào đêm khuya trong lúc người dân đang ngủ say nên không kịp chằng néo nhà cửa, ki ốt và đã làm cho khoảng 50 ki ốt của các hộ kinh doanh khu vực bãi tắm phường Nghi Hòa, Nghi Hải ... bị tốc mái, trong đó có 7 ki ốt hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng gần 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, lốc xoáy làm đổ gãy nhiều cọc điện gây mất điện cục bộ nên các hộ kinh doanh tại bãi biển Cửa Lò gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND thị xã Cửa Lò và chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đoàn thanh niên, dân phòng, dân quân tự vệ và Ban quản lý đô Thị giúp bà con khắc phục hậu quả tố lốc, ổn định sản xuất.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19/4 vừa qua, tại địa bàn 2 bản Cha Ca I và Cha Ca II, thuộc xã Bảo Thắng, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) tiếp tục xảy ra một trận mưa đá kèm lốc xoáy với cường độ rất mạnh, chỉ trong vòng hơn 30 phút đã làm sập hoàn toàn 6 ngôi nhà, 59 nhà dân bị tốc mái, 2 căn nhà giáo viên bị sập hoàn toàn, mái nhà nội trú giáo viên trường THCS xã Bảo Thắng, mái nhà trạm y tế, mái nhà bếp ăn của UBND xã Bảo Thắng bị tốc mái hoàn toàn.

Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Rất may cơn lốc xoáy xảy ra vào ban ngày nên không có thiệt hại về người. Sau khi lốc xoáy xảy ra, ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi và động viên những gia đình có nhà bị sập, tốc mái, thăm hỏi các giáo viên đồng thời chỉ đạo cán bộ UBND xã Bảo Thắng phát huy nội lực từng bước khắc phục hậu quả cơn lốc gây ra.

Theo đó, huyện Kỳ Sơn hỗ trợ nhà bị sập 7 triệu đồng, số nhà hư hỏng nặng và tốc mái từ 3-7 triệu, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, nhất là không để cho các em học sinh phải nghỉ học.

Đây là cơn lốc thứ hai xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, trước đó ngày 15/4, cơn lốc cũng đã xảy ra tại bản Ta Đo, xã Mường Típ làm sập và tốc mái 35 nhà dân.

Một số hình ảnh về cơn lốc xảy ra sáng sớm ngày 21/4 tại Nghệ An:

Khắc phục hậu quả sau cơn lốc.

Gần 50 ki ốt tại bãi biển Cửa Lò bị lốc tàn phá.

Nhiều cột điện tại bãi biển Cửa Lò bị lốc phá gãy.

Ngày 15/4, tại huyện biên giới Kỳ Sơn đã xảy ra lốc xoáy làm 35 ngôi nhà bị tàn phá. Trong lúc các cơ quan ban ngành đang khắc phục hậu quả thì tiếp đến ngày 19/4 cũng tại huyện này lốc xoáy tiếp tục tàn phá với cường độ và thiệt hại nhiều hơn.

Nguyễn Duy - Hữu Lương

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-588243/nghe-an-loc-xoay-tiep-tuc-tan-pha-nhieu-noi.htm