Nghệ An kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất

Tối 14-6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14-6-1957 – 14-6-2017).

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất.

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất. Với quê hương Nghệ An, dù rất nặng lòng thương nhớ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ về thăm được hai lần sau hơn 50 năm xa cách. Những hình ảnh, kỷ niệm, tình cảm của Người mãi in sâu đậm trong lòng nhân dân xứ Nghệ

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tinh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Ra đi tìm đường cứu nước với một mong muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, được học hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn canh cánh một nỗi lòng thương nhớ quê hương da diết. Ngày 14-6-1957, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vinh dự được đón Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Tại chuyến thăm quê này, Bác đã trở về Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn), nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Người. Tại các buổi nói chuyện, Bác đã động viên, khen ngợi hoặc nhắc nhở, phê bình trước những hạn chế, khuyết điểm với mong muốn quê hương Nghệ An mau tiến bộ.

Trong bộn bề cộng việc và chiến tranh ngày càng ác liệt, quê hương chỉ được đón Bác về thăm lại nơi “chôn nhau, cắt rốn” của mình thêm một lần nữa vào ngày 8-12-1961. 42 ngày trước khi về với thế giới người hiền, ngày 21-7-1969, Bác đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Trong thư, Người căn dặn: "Phải tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân... Khôi phục và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết... Hết sức chăm lo đời sống nhân dân... Cố gắng góp nhiều công sức hơn nữa để cùng quân và dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược... Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc". Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm bức thư ấy là bản Di chúc thiêng liêng mà Người dành riêng cho quê hương trước lúc đi xa.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An không ngừng phấn đấu, vươn lên. Quân và dân Nghệ An đã có đóng góp rất lớn về sức người, sức của trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và tiến hành cách mạng dân tộc giải phóng miền nam. Phát huy thành tựu 60 năm qua, nhất là sau gần bốn năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tỷ trọng dịch vụ tăng nhanh; công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh; số lượng và quy mô dự án thu hút vào địa bàn ngày càng lớn. Tổng sản phẩm trong tỉnh ba năm 2014-2016 tăng bình quân 7,59%. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá, đạt 31 triệu đồng (gấp 1,4 lần so với năm 2013). Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã tin tưởng, lựa chọn Nghệ An làm địa điểm đầu tư; đã đầu tư 372 dự án với tổng số vốn hơn 161 nghìn tỷ đồng. Các dự án đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và nâng cao đời sống của người dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm,...

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An xin hứa với di nguyện của Người, với Đảng và Nhà nước, với đồng bào, đồng chí cả nước: Sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm phấn đấu đưa quê hương Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Pham Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã biểu dương, chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong 60 năm qua cũng như chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị: Nghệ An tiếp tục khơi dậy và phát huy cao độ nguồn lực tinh thần, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng hào hùng để tạo động lực khát khao vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với tình cảm sâu thẳm và vô bờ bến của Bác Hồ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật: “Quê hương vọng mãi lời Người” với bốn trường đoạn là: Từ làng Sen nhớ Bác, Theo dấu chân Người, Quê hương nghĩa nặng tình sâu và Nghệ An làm theo lời Bác. Đây là những tiết mục đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An, đoàn văn công Quân khu 4, trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và các nghệ sĩ tên tuổi thực hiện.

THÀNH CHÂU-PHẠM NGÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33170002-nghe-an-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-que-lan-thu-nhat.html