Nghệ An: Khởi tố vụ cần cẩu đè chết học sinh trong trường học

Sau gần nửa năm xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành khởi tố 4 bị can của Công ty TNHH Trường Thành liên quan đến vụ sập cần cầu đè chết một học sinh.

 Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến một em học sinh trường THPT Lê Viết Thuật tử vong.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến một em học sinh trường THPT Lê Viết Thuật tử vong.

Ngày 25/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Ngọc Tú – Phó trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố các bị can liên quan đến vụ sập cần cẩu xảy ra tại trường THPT Lê Viết Thuật khiến một học sinh tử vong.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (31 tuổi, kỹ thuật hiện trường). Mặc dù đã khởi tố vụ án nhưng cơ quan điều tra vẫn cho tại ngoại đối với các bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, vào khoảng 17h chiều ngày 14/11/2016, chiếc cần cẩu phục vụ thi công công trình chung cư Trường Thành 2 (ngay sát trường THPT Lê Viết Thuật) bất ngờ bị đổ, vắt qua gây hư hỏng mái nhà tầng 3 của khu nhà học A4, rơi xuống sân trường.

Thời điểm này, một nhóm học sinh đang có mặt tại sân thể dục để chuẩn bị luyện tập bóng rổ. Đầu cần cẩu rơi trúng em Trần Văn H. (học sinh lớp 10A7, trường THPT Lê Viết Thuật) khiến học sinh này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra.

Nguyên nhân cần cẩu đổ sau đó được xác định do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.

Mặc dù đã tiến hành xây dựng nhưng Dự án chung cư Trường Thành vẫn chưa được cấp phép.

Được biết, công trình chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (ở khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng.

Theo thiết kế, công trình này có diện tích 2.900 m², gồm khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại 21 tầng (20 tầng nổi và 1 tầng hầm) với 190 căn hộ.

Công trình đã triển khai xây dựng từ tháng 6/2016, tại thời điểm xảy ra sự cố, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng phần móng.

Điều đáng nói đây là công trình chui, vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-khoi-to-vu-can-cau-de-chet-hoc-sinh-trong-truong-hoc-post223905.info