Nghệ An: Hơn 11.000 dân bị cô lập do nước sông Lam dâng cao

Từ chiều 16 đến sáng 18/10, nước sông Lam dâng cao đã khiến hơn 11.000 dân thuộc 10 xã của huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị cô lập do lũ.

Hiện tại, mặc dù ở Nghệ An không còn mưa, nhưng nước từ thượng nguồn lại đang đổ về rất nhanh. Đặc biệt, nước lũ đã tràn qua các đê nội đồng, làm toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản và cây vụ đông ngập và có thể tràn vào một số hộ dân bên trong đê. Thống kê từ ngành chức năng huyện Hưng Nguyên, toàn huyện có khoảng 11.000 dân thuộc 9 xã ngoài đê bị cô lập hoàn toàn.

Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hưng Tiến cho biết: “Nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về cộng với nước từ sông La (Hà Tĩnh) dâng lên khiến cho một số xã nằm hạ nguồn sông Lam bị ngập nặng. Hầu hết hoa màu ngoài đồng bị nước nhấn chìm, còn nhà dân chỉ mới ngấp nghé”.

Tại xã Hưng Lợi, người dân các xóm 6, 7 bị nước cô lập 2 ngày liền. Anh Long, người dân xóm 7, Hưng Lợi cho biết: “Nước sông Lam dâng cao, tràn vào nội đồng rồi ngập hết cả các đường liên thôn. Còn nhà dân, hầu như nước vào ngấp nghé”.

Ông Hoàng Đức Ân, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên cho biết: “Đến thời điểm này, tổng thiệt hại sơ bộ trên 70%, trong đó có 155 ha lúa mùa muộn bị mất trắng do đổ, ngập; 65 ha bí, 150 ha ngô 225 ha rau màu, 5 ha chanh cam bị ngập nặng…; lũ cũng cuốn trôi của dân 3.500 con gia cầm trên 21 ngày tuổi. Đặc biệt, có 300 ha cá vụ 3 và 355 ha thủy sản chuyên canh thiệt hại trên 70%...”.

Mưa lớn những ngày qua cũng làm sạt lở núi tại xã Hưng Yên Nam dài 200 m có nguy cơ ảnh hưởng tới 30 hộ dân sinh sống dưới núi. Các công trình như: tràn cầu Thạch Tiền tại xã Hưng Yên Nam; đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua xã Hưng Yên Nam dài 100m bị sạt lở gây hư hỏng nặng; cầu xóm Đại Huệ xã Hưng Tây bị sập…

Đặc biệt nguy hiểm là 9 xóm của các xã ngoài đê như Hưng Lam, Hưng Long, Hưng Nhân, Hưng Châu, Hưng Lợi, Hưng Lĩnh,... với 1.100 người đang bị cô lập và 20 xóm đang bị ngập nặng.

Việt Hương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghe-an-hon-11000-dan-bi-co-lap-do-nuoc-song-lam-dang-cao-1063572.tpo