Nghệ An: Hiếp dâm em vợ, trốn nã gần 10 năm

Chở em gái vợ đến chăm vợ mới sinh, Toàn dừng xe bên đường thực hiện hành vi hiếp dâm, chuyện vỡ lở Toàn trốn biệt gần 10 năm tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Toàn giấu lai lịch và lấy thêm một người vợ rồi sinh con, đến khi bị bắt người vợ mới mới biết chân tướng người chung chăn gối với mình bấy lâu.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Toàn.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Toàn.

Đi chăm chị gái sinh, bị chồng chị hiếp dâm

Sau khi lấy vợ, Nguyễn Hoàng Toàn (SN 1976, trú tại xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) đã ly dị vợ khi hai người không hợp nhau. Ít lâu sau đó, Toàn lại cưới chị L. làm vợ hai, dù hai bên không có hôn thú nhưng về sống với nhau dưới một mái nhà.

Sau 9 tháng chung sống, vợ Toàn sinh hạ được một bé trai, nhà ngoại cho em gái là N.T.H (SN 1990, trú tại Thanh Mỹ, Thanh Chương) đến chăm sóc và phụ giúp anh chị. Ngày 11/6/2007, Toàn đi xe máy đến chở em gái từ nhà ngoại về nhà mình, khi đến khu vực cống Rú Mít thì Toàn nảy sinh dâm tà.

Khoảng 20h30, tối cùng ngày, quan sát thấy đoạn đường hoang vắng, trời tối mù mịt, lại phải “kiêng cữ” lâu nay do vợ mang bầu nên nghĩ ngay đến việc giao cấu với H. Toàn dừng xe lại bên đường, kéo em gái vợ vào bờ ruộng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn, mặc cô em gái vợ một mực van xin.

Thỏa mãn thú tính, Toàn chở em gái vợ về nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi về nhà em gái vợ ngất xỉu, mất nhiều máu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Toàn thừa nhận hành vi phạm tội, gia đình bức xúc trình báo vụ việc lên cơ quan công an, Toàn lập tức bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ ngày bỏ trốn, Toàn cắt đứt mọi liên lạc với vợ con và gia đình, người thân. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hiếp dâm đối với Nguyễn Hoàng Toàn, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Hoàng Toàn.

Khó khăn trong việc truy bắt đối tượng tà dâm là không có bất cứ thông tin nào về nơi cư trú. Gia đình cũng không nhận được thông tin nào của Toàn, mọi thông tin về Toàn rơi vào ngõ cụt. Vụ án hiếp dâm vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Gần 10 năm lẩn trốn vẫn không thoát

Nhận thấy Nguyễn Hoàng Toàn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo truy bắt để đưa đối tượng về quy án.

Ngày 20/4/2016, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) đã xác lập Chuyên án 416H để tập trung điều tra truy bắt.

Sau thời gian dài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trước thông tin đối tượng trốn lại Phú Yên, Khánh Hòa, tổ công tác do Đội 3 Phòng PC52 Công an Nghệ An đã tập trung điều tra xác minh. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân hơn khi đã rời khỏi các điểm trên thời gian lâu, mọi thông tin lại rơi vào bế tắc.

“Đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình người thân, khi cảnh sát đến Khánh Hòa, Phú Yên để truy tìm thông tin về Toàn thì hắn đã di chuyển nơi ở. Toàn luôn cảnh giác trước mọi quan hệ, đặc biệt đối với những người lạ thì Toàn dè dặt khi tiếp xúc….”, Trung tá Vũ Quốc Bảo, Đội trưởng đội 3, Phòng PC52 Công an Nghệ An chia sẻ.

Giữa tháng 8/2016 Ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng đang xuất hiện tại Đắk Lắk, Ban chuyên án đã phối hợp với công an tỉnh bạn tiến hành điều tra xác minh. Qua nắm bắt tình hình, đối tượng được xác định tình nghi là Nguyễn Hoàng Toàn đang sinh sống với vợ tại xã Chư KBô, huyện Krông Buk, Đắk Lắk. Đối tượng làm nghề khoan giếng thuê, có một vợ và con trai.

Sau khi xác định chính xác là kẻ đã trốn nã lâu nay, Ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt. Một tổ công tác được cử theo dõi 24/24h ngôi nhà vợ chồng Toàn đang sinh sống, nắm bắt hoạt động của Toàn. Khoảng 18h tối ngày 14/8, khi Toàn vừa đi làm về thì bị cảnh sát ập đến vây bắt trước sự bất ngờ của gia đình, hàng xóm và địa phương.

Toàn khai nhận, sau khi gây án xong, một mình lẩn trốn vào Phú Yên làm thuê sinh sống, sau đó lại chuyển qua Khánh Hòa tiếp tục làm thuê kiếm sống. Địa điểm cuối cùng là xã Chư KBô, huyện Krông Buk, Toàn đã lập gia đình sinh sống với một người con gái bản địa.

Dù không đăng ký kết hôn nhưng hai người đã sinh hạ được một con trai hơn 2 tuổi. Hàng ngày, vợ đi làm thuê kiếm tiền, còn Toàn thì đi làm nghề khoan giếng thuê cho các trang trại, lô cao su, cà phê. Quá trình sinh sống Toàn cũng không khai việc mình phạm tội cách đây gần 10 năm với vợ con, nên đến khi bị bắt thì người vợ thứ 3 của Toàn hết sức bất ngờ và sốc.

Sau gần 10 lẩn trốn, Toàn sắp sửa phải đối mặt với bản án cho tội ác mình gây ra, nếu biết cúi đầu hối lỗi thì đáng lẽ giờ đây Toàn đã thi hành xong bản án của mình.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-hiep-dam-em-vo-tron-na-gan-10-nam-d25957.html