Nghệ An: Hai người tử vong vì dây điện sau bão

Vào khoảng 3h sáng, người dân phát hiện anh Hoàng Trọng Bằng (SN 1977, trú xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) bất tỉnh trên quốc lộ 46, đoạn qua xóm Khánh Thịnh, xã Nghi Khánh, Nghi Lộc). Nạn nhân được xác định đã tử vong. Tại khu vực nạn nhân gặp nạn nhiều đoạn dây viễn thông bị gió bão đánh rơi, sà xuống đường.Lưu thông trên đường, anh Bằng bị vướng dây viễn thông vào cổ, ngã xuống đường và tử vong.

Đoạn đường anh Bằng gặp nạn có nhiều dây viễn thông sà xuống do hậu quả cơn bão số 10 hôm qua

Theo người nhà anh Bằng, rạng sáng nay, anh Bằng chở khách đi xuống cảng Cửa Lò. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của anh Bằng là do vướng dây viễn thông vào cổ trong quá trình lưu thông dẫn tới bị ngã xuống đường, bị thương nặng.

Đến 9h30 ngày 16/9, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân Bằng cho gia đình.

Cũng trong sáng nay, các cơ quan chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của chị Cung Thị Na (SN 2001, trú xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Vào khoảng 5h ngày 16/9, trên đường chở hàng đi chợ, xe máy của chị Na vướng vào sợi dây điện trên đường khiến nạn nhân bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, chiều tối qua đến rạng sáng nay trên địa bàn huyện Yên Thành có mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị gãy, đổ. Gió lớn cũng khiến hàng bạch đàn trên đường xóm Kim Thành (xã Hùng Thành) đổ, đè lên đường dây điện trần. Chị Na lưu thông qua đây khi trời còn tối, không biết nên bị điện giật.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Nghệ An nhận có 3 người chết, 1 người bị thương do hậu quả cơn bão số 10 gây ra.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-hai-nguoi-tu-vong-vi-day-dien-sau-bao-3807815-c.html