Nghệ An: Hai ngành công an và giáo dục ký cam kết đảm bảo ANTT trong trường học

GD&TĐ - Nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện pháp luật trong nhà trường, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và ngành giáo dục địa phương đã phối hợp ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự .

Ngày 1/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã cùng với Phòng GD&ĐT huyện, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật, trường Đại học Vinh (Cơ sở 2) ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, việc ký cam kết sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và trường học trong việc trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường…

Công an huyện sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nêu gương người tốt việc tốt để có sức lan tỏa trong xã hội.

Về phía các trường học, đơn vị giáo dục – đào tạo, việc ký cam kết sẽ tạo điều kiện để ngăn ngừa, phát hiện và ngăn chặn những tác động tiêu cực từ xã hội vào môi trường giáo dục.

Cùng với lực lượng công an và gia đình học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống… góp phần giúp học sinh và giáo viên có nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật. Nâng cao tinh thần cảnh giác và phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường và ngoài xã hội.

Nếu có phát hiện ra bất kỳ sai phạm nào, nhà trường cần báo ngay với lực lượng công an để cùng phối hợp giải quyết, xử lý theo pháp luật.

Quy chế đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục cũng đề cập đến việc trước mỗi kỳ thi THPT quốc gia, các sự kiện văn hóa, xã hội do ngành giáo dục tổ chức, các đơn vị chủ trì cần xây dựng kế hoạch hoạt động gửi công an huyện. Lực lượng công an sẽ có phương án phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các kỳ thi. Phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các kỳ thi.

Việc ký cam kết được các cơ sở giáo dục hết sức ủng hộ và nhất trí cao. Đây cũng là hành động của các cơ quan chức năng, đồng hành cùng ngành giáo dục để xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, kỷ luật cho học sinh, giáo viên và xã hội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nghe-an-hai-nganh-cong-an-va-giao-duc-ky-cam-ket-dam-bao-antt-trong-truong-hoc-2638283-c.html