Nghệ An – Hà Tĩnh: Truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật 'Đôi bờ Ví, Giặm'

Tối ngày 10/9, hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Đôi bờ ví, giặm” nhân kỷ niệm 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2017).

Tham dự chương trình nghệ thuật, tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh UVDK BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 2 điểm cầu Nghệ An – Hà Tĩnh, phát sóng trên các kênh NTV, HTTV và VTC3 Đài TH KTS VTC.

Nghệ An – Hà Tĩnh, vùng đất Lam – Hồng trải qua bao biến thiên của lịch sử; khi là một phủ, một trấn, khi là hai lộ, hai tỉnh…nhưng vẫn luôn là một vùng văn hóa gắn bó bền chặt cả về địa lý, lịch sử, kinh tế, đến phong tục, tập quán ngôn ngữ…

87 năm trước, xứ Nghệ đã ghi dấu ấn lịch sử dân tộc với phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đó chính là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

Chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm” được lấy cảm hứng từ đó. Và hôm nay, ngọn lửa nhiệt huyết ấy vẫn luôn cháy sáng, tiếp thêm niềm tin cho bao thế hệ ôn lại quá khứ, vì sự phát triển của hiện tại và tương lai.

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1 có chủ đề “Một dải Lam – Hồng” diễn tả những chàng trai Nghệ An đêm trăng trốn nhà vượt sông Lam sang hát cùng các cô gái Hà Tĩnh, với các tiết mục hát múa dân ca ví, giặm: Hồn quê xứ Nghệ, Núi Hồng sông Lam, Thương về xứ Nghệ, Trở về xứ Nghệ, Từ Làng Sen.

Phần 2 có chủ đề “Màu cờ năm ấy” với các tác phẩm: Tiếng hò trên đất Nghệ An, Người con gái sông La, Chào em cô gái Lam Hồng.

Phần cuối chương trình có chủ đề “Bên nhau trên đường lớn” với các tác phẩm: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Mai em về Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh mình đây, Khúc hát sông quê, tiết mục dân ca Lời chào giã bạn…

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Phương Thanh, Bùi Lê Mận, Vũ Thắng Lợi, Tố Nga, Đăng Thuật, Thụy Miên, Bích Ngọc, Trần Trang…

Minh Hà

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-an-ha-tinh-truyen-hinh-truc-tiep-chuong-trinh-nghe-thuat-doi-bo-vi-giam/182210