Nghệ An, Hà Giang cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Ông Niê Thuật tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 3-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Nghệ An để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh này. Theo TTXVN, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả tỉnh đã đạt được, Thủ tướng đã chỉ rõ những hạn chế mà Đảng bộ Nghệ An cần sớm khắc phục trong thời gian tới là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chậm, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp (bằng 70% so với cả nước), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn hạn chế... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong 5 năm tới, Nghệ An cần ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và trồng rừng; tiếp tục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng đề nghị Nghệ An chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở... - Sáng cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã chính thức khai mạc. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010), kinh tế của Hà Giang đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,7%; thanh toán xong nợ cũ trong xây dựng cơ bản từ năm 2005 trở về trước; chăn nuôi đại gia súc từng bước trở thành ngành sản xuất chính; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt (7,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2005)... Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh: Hà Giang cần tiếp tục tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, quản lý đảng viên; chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo... - Trong ngày làm việc thứ hai (3-10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ với 55 thành viên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã có cuộc họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 15 người. Các ông Hoàng Trọng Hải, Lữ Ngọc Cư và Trần Sĩ Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010100311101741p0c1002/nghe-an-ha-giang-can-chu-trong-dao-tao-nguon-nhan-luc.htm