Nghệ An: Cienco 4 đề nghị hỗ trợ giá vé cho người dân qua cầu Bến Thủy

GD&TĐ - Tổng công ty Cienco4 khẳng định duy trì việc giảm giá vé tháng đối với chủ các phương tiện tại TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khi đi qua cầu Bến Thủy 1.

Theo ông Ngô Trọng Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Tổng công xây dựng công trình giao thông - CTCP (Cienco4), theo đề nghị của Ban thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, trong thời gian sớm nhất, đơn vị Cienco4 sẽ có báo cáo với Bộ GTVT cho chủ trương giảm giá vé cho người dân qua trạm Bến Thủy

Trước đó, tại phiên họp ngày 5/12/2016 với thường trực tỉnh ủy Nghệ An về công tác quản lý trạm thu phí BOT cầu bến Thủy, thường trực tỉnh ủy Tỉnh ủy đề nghị Cienco4 xem xét khôi phục lại việc bán vé tháng, quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu như trước đây để phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ông Nghĩa cho biết thêm, đặc điểm của trạm thu phí cầu Bến Thủy là lưu lượng phương tiện lớn, trọng tải vận tải lớn vì thế từ tháng 1 đến tháng 11/2016 số lượng xe đăng ký từ 300 xe đến 850 xe. “Chủ đầu tư đã bỏ ra số tiền gần 3,9 tỷ đồng để bù lỗ. Vì không có trong phương án tài chính nên chủ đầu tư phải bỏ ra, nếu kéo dài phương án này thì không nhà đầu tư nào chịu được”.

Việc dừng hỗ trợ vé tháng khiến nhiều người dân, chủ yếu ở khu vực 2 bên đầu cầu của Nghệ An và Hà Tĩnh bức xúc với lý do họ phải trả phí cho những tuyến đường mình không sử dụng. Đó là đường QL1 tuyến tránh TP Vinh và QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Để xử lý sự việc này, theo Cienco 4 có hai phương án: Hoặc dùng ngân sách để bù tiền vé tháng cho chủ phương tiện người dân 2 bên trạm thu phí là TP Vinh (Nghệ An và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - phương án này đã triển khai từ tháng 1 đến tháng 11/2016; hoặc là phải sửa thông tư 255 ngày 20/11/2016.

Cả 2 phương án đều dựa trên cơ sở đề nghị với Bộ GTVT gửi văn bản sang Bộ Tài chính.

Trước mắt, trong thời gian đang chờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền có xem xét, điều chỉnh thông tư và phương án tài chính, Cienco4 sẽ tiếp tục sử dụng phương án đã áp dụng trước đó là bù lỗ trong thời gian tháng 12 và một thời gian đầu năm 2017. Nếu những chủ phương tiện nào mua vé tháng trong tháng 12 với số tiền lớn hơn thì chủ đầu tư sẽ trừ vào vé tháng 1/2017 tới đây.

Trước đó, trong 4 buổi sáng các ngày 2 – 5/12, nhiều người dân đã tập trung dùng phương tiện chặn trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí. Đồng thời đề nghị đơn vị đang quản lý, khai thác là Cienco 4 xem xét đặt lại vị trí thu phí cầu Bến Thủy 1.

Được biết, cầu Bến Thủy 1 được xây dựng từ năm 1990, trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 được cho phép thu phí BOT từ năm 2005, sau khi được bổ sung các dự án theo hợp đồng BOT cho cụm các dự án thì trạm được thu phí đến tháng 4/2044.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-cienco-4-de-nghi-ho-tro-gia-ve-cho-nguoi-dan-qua-cau-ben-thuy-2657100-c.html