Nghệ An: Bạo hành trong lớp học vì học trò học hành sa sút

Ngày 28/3, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Thành (xã Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã xác nhận vụ việc một giáo viên của trường dùng dậy gỗ đánh vào một học sinh lớp 3.

Học sinh bị cô giáo đánh bầm tím. Ảnh: Trung Nguyễn/Tuổi Trẻ.

Ngày 15/3, cô T.T.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 3C) đã dùng gậy gỗ đánh vào vùng mông xuống gót chân và vùng đầu học sinh N.T.M (9 tuổi). Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do em M đã có biểu hiện học hành sa sút trong thời gian vừa qua.

Sau khi biết được con mình bị đánh trên lớp học. Phụ huynh cháu M đã đến trực tiếp trường để khiếu nại. Qua đó, cô H cũng đã thừa nhận việc dùng thước đánh cháu M là do nóng nảy và thiếu bình tĩnh. Bên cạnh đó, cô H cũng đã nhận trách nhiệm về vụ việc, hối lỗi, thừa nhận về việc đánh học sinh vì bột phát, muốn học trò tiến bộ.

Trước vụ việc trên, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã khiển trách cô Trần Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, vì đánh học sinh.

Được biết, thời điểm hiện tại cô H đã đến Bệnh viện 115 Nghệ An để thăm bé M và gia đình của bé M cũng đã thỏa thuận bỏ qua lỗi của cô H. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chuẩn đoán tình trạng vết thương của bé M chỉ tổn thương nhẹ phần mềm.

Thuận Phong (t/h)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nghe-an-bao-hanh-trong-lop-hoc-vi-hoc-tro-hoc-hanh-sa-sut-d56355.html