Nghệ An: 5 người dân huyện Thanh Chương mắc kẹt giữa rừng do lũ

Đến 16h chiều 16/10, vẫn còn 5 người dân làm trại bị mắc kẹt giữa rừng tại khu vực Thác So vùng Rào Con tiếp giáp với xã Thanh Sơn, cách trung tâm xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khoảng 8 km.

Theo một số người dân, hiện còn 4 trại tạm bợ và người dân vào đây chủ yếu khai thác củi, thu hái lâm sản... ngắn ngày nên không mang theo nhiều lương thực, nước uống. Khi mắc kẹt thì rất khó ra vì đường gập ghềnh nguy hiểm.

Nước lũ đang chia cắt nhiều khu vực ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Một số người dân cho biết, thông thường muốn vào khu vực của những người đang mắc kẹt thì phải di chuyển bằng bè. Tuy nhiên, khi lũ về thì bè đã trôi hết nên những người trong đó bị mắc kẹt lại.

Ông Nguyễn Văn Hành - cán bộ UBND xã Hạnh Lâm - cho biết: "Hiện tại địa phương đã nhận được điện thoại cầu cứu của một người dân tên Chí nhưng do địa hình đồi núi, nước sông suối chảy mạnh nên không có biện pháp để giải cứu."

Theo ông Hành, hiện sức khỏe của cả 5 người đều bình thường, nếu trời không mưa, nước sông suối tiếp tục rút, 5 người sẽ trở về sau vài ngày tới.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nghe-an-5-nguoi-dan-huyen-thanh-chuong-mac-ket-giua-rung-do-lu-d48224.html