Ngày Tình nhân: Đổi súng lấy đồ chơi sex

(VnMedia) - Một cửa hàng ở bang Alabama, Mỹ, hôm qua (8/2) đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn: Đổi súng lấy đồ chơi tình dục. Cửa hàng mang tên “Khoái lạc” hy vọng lời đề nghị của họ sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của mọi người trong thời buổi kinh tế khó khăn và Ngày Lễ Tình nhân sắp đến.

Một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở bang Alabama, Mỹ. "Trong tình hình kinh tế hiện nay, có một cách để giúp mọi người cảm thấy họ có thể mua được một cái gì đó trong ngày Lễ Tình nhân," bà Sherri Williams, chủ cửa hàng bán đồ chơi tình dục mang tên Khoái lạc, cho hay. Theo bà Williams, trong tuần này, khách hàng có thể mang súng đến để đổi lấy những loại đồ chơi tình dục hoặc sách, báo, ảnh khiêu dâm. "Bằng cách này, khách hàng có thể đem một thứ mà chỉ nằm một chỗ chẳng có tác dụng gì mấy để đem đổi lấy một thứ có thể mang về nhà và khiến họ yêu thay vì gây chiến tranh," chủ cửa hàng Khoái lạc cho biết thêm. Hiện tại, đã có một đoạn băng video được tung lên trên mạng, trong đó thông báo, cửa hàng Khoái lạc nằm trong một tòa ngân hàng cổ ở Huntsville "đang cho đổi súng lấy đồ chơi tình dục." Ngay sau khi cửa hàng trên mở cửa ngày hôm qua, một khách hàng đã đến và xin đổi một khẩu súng lục Iver Johnson lấy một giấy chứng nhận về một món quà trị giá 40 USD mà anh này sẽ nhận được vào thời gian tới. Hiện tại, cửa hàng Khoái lạc đang dự trữ rất nhiều đồ bán, từ những cuốn phim video ướt át đến những bộ quần áo khiêu gợi. Theo bà Williams, cửa hàng của bà sẽ cho đổi súng lấy đồ chơi sex từ ngày hôm qua đến tận ngày 15/2, một ngày sau Ngày Lễ Tình nhân. Những khẩu súng bị ăn cắp hay được sử dụng để gây tội ác sẽ được nộp lại cho cảnh sát trong khi những khẩu súng khác sẽ được đem ra bán đấu giá. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được trao tặng toàn bộ cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực bằng súng, bà Williams cho biết. "Tôi đang giúp mọi người có được một Ngày Lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc trong thời buổi kinh tế khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng muốn xóa bỏ những khẩu súng ra khỏi các đường phố, lấy chúng khỏi tay những người có khả năng dùng chúng để gây hại cho người khác và đặt những khẩu súng đó vào tay những người sưu tập, " chủ cửa hàng Khoái lạc nói thêm. Kiệt Linh - (theo AFP)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=10&newsid=211900