Ngày tận số của al-Qaeda ở Đông Aleppo đã điểm

Ngày tận số của al-Qaeda ở Đông Aleppo đã điểm, khi quân đội Syria và các lực lượng đồng minh giải phóng hoàn toàn quận chiến lược Sheikh Saeed.

Trong ngày 8/12, Quân đội Syria đã giải phóng quận chiến lược Sheikh Saeed và một số quận quan trọng ở Đông Aleppo, trước khi tuyên bố tạm dừng tấn công để di tản thường dân ra khỏi khu vực có chiến sự.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Đông Aleppo, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hơn 56 quận huyện ở khu vực này từ tay phiến quân. Ảnh Al-Masdar News

Một bộ phận quan trọng của quận chiến lược Sheikh Saeed đã được Quân đội Syria giải phóng hồi tháng trước, nhưng một phần nhỏ của quận này, bao gồm cả vành đai phía bắc, vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ khủng bố cho đến chiều 8/12.

Với sự hỗ trợ của dân quân al-Nujaba (Iraq) và lực lượng Liwa al-Quds (Palestine), Quân đội Syria tiến hành giải phóng quận Sheikh Saeed từ quận al-Salehin lận cận và chiếm hoàn toàn quận này, tiệu diệt và bắt sống nhiều phiến quân.

Các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và phiến quân ở hai quận liền kề Karam al-Da'da và al-Sukri.

Quân đội Syria và các lực lượng dân quân bắt đầu giành lại quận trọng điểm Bustan al-Qasr và các cuộc đụng độ ác liệt đã diễn ra trong khu vực.

Một nguồn từ chiến trường trước đó nói rằng quận Sheikh Saeed "là cửa ngõ phía Nam của thành phố Aleppo" và nói thêm chiếm được Sheikh Saeed sẽ dẫn đến diễn biến quân sự mới ở Đông Nam Aleppo”.

Trong vòng 24 giờ (tính đến chiều 8/12), Quân đội Syria và các đồng minh đã giải phóng thêm 12 km2 ở Đông Nam Aleppo. Theo các nguồn tin, phiến quân chỉ còn chiếm giữ khoảng 6 km2 ở Đông Aleppo, bao gồm quân al-Asila, Bustan al-Qasr al-Kalasa, al-Zabdya, Bab al-QAM, al-Ferdous , Maqale ', Karam al-Da'da, Đông al-Ansari, Tây al-Ansari, al-Mashhad và al-Sukri.

Hiện có sự rạn nứt ngày càng lớn giữa các phiến quân người Syria và lính đánh thuê nước ngoài ở Đông Aleppo, khi chính phủ Syria tuyên bố sẽ ân xá cho các tay súng người Syria. Đám lính đánh thuê người nước ngoài vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến chống lại các lực lượng chính phủ, trong khi phiến quân người Syria muốn đàm phán với quân chính phủ để rời khỏi thành phố Aleppo.

Quân đội Syria cũng đang chuẩn bị chiến dịch quân sự mới nhằm chiếm lại một căn cứ chiến lược của những kẻ khủng bố phía Tây Nam tỉnh Aleppo, trong khi Hezbollah (Lebanon) và dân quân al-Nujaba đã đưa nhiều tay súng đến tỉnh Aleppo tham gia chiến dịch sắp tới giải phóng Khan Touman.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga ngày 9/12, Quân đội Syria đã kiểm soát 93% toàn bộ thành phố Aleppo. Hơn 1.000 phiến quân đã đầu hàng và rời Đông Aleppo, 953 trong số này đã được ân xá.

Cùng ngày, Trung tâm điều phối hòa bình Nga tại Syria cũng cho biết khoảng 8.500 người, trong đó có 2.900 trẻ em, đã rời các quận do phiến quân kiểm soát ở Đông Aleppo trong vòng 24 giờ qua, với sự giúp đỡ của quân nhân Nga.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngay-tan-so-cua-al-qaeda-o-dong-aleppo-da-diem-794050.html