Ngày mai, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn

Phiên chất vấn đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày mai (15/11) đến 17/11. Theo đó, 4 Bộ trưởng các ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ sẽ là những thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn và sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề.

Ảnh minh họa từ internet.

Tổng Thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chuẩn bị cho phiên chất vấn tại Kỳ họp này, qua tổng hợp ý kiến của cử tri và phát biểu của đại biểu (ĐB) QH trên hội trường từ đầu kỳ họp đến nay, Văn phòng QH đã tập hợp thành 16 nhóm vấn đề chất vấn để xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH và ĐBQH. Đến nay, tổng hợp ý kiến của ĐBQH thì đã chốt 4 nhóm vấn đề.

Cụ thể, trong lĩnh vực công thương, sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm đối với các công trình trọng điểm nhưng hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng không cao, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; công tác bổ nhiệm cán bộ; bảo đảm an toàn thực phẩm… Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường thời gian vừa qua; xem xét, xử lý trách nhiệm trong vụ Formosa, giải pháp để khắc phục cũng như trách nhiệm của bộ trưởng và việc xử lý, kỷ luật tổ chức, cá nhân có liên quan…

Đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐBQH đề nghị chất vấn các nội dung như: trách nhiệm của ngành giáo dục trước tình trạng hơn 191 nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp; phương pháp đánh giá chất lượng học sinh tiểu học; giảm tải chương trình học của học sinh phổ thông…Với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ý kiến của ĐBQH tập trung vào nội dung đổi mới trong thi tuyển công chức; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế, cải cách hành chính; việc bổ nhiệm người nhà vào các vị trí lãnh đạo đúng quy trình nhưng lại không bảo đảm chất lượng…

Một điểm mới của phiên chất vấn lần này là sẽ áp dụng phương thức giơ bảng, nếu ĐBQH thấy chưa hài lòng, chưa đồng ý với phần trả lời của Bộ trưởng thì có quyền sử dụng bảng để tranh luận với Bộ trưởng hoặc với chính các ĐBQH. Ngoài việc 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ khác cũng sẽ phải tham gia giải trình thêm những nội dung liên quan đến lĩnh vực của mình; sau đó, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ khác sẽ giải trình thêm và trực tiếp Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH.

Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/ngay-mai-quoc-hoi-se-tien-hanh-chat-van-305050.html